Mặc dù Anti-Mage Persona không nhận được sự chào đón nhiệt tình, thậm chí là vấp phải phản ứng dữ dội của cộng đồng Dota 2 nhưng nó lại được đánh giá cao ở khoản diễn xuất bằng giọng nói.

Giọng lồng tiếng của Wei có độ truyền cảm, cung cấp nhiều thông tin hữu ích và có thể gợi mở hero cùng game mode mới.

Dù voice lines của Wei có nhiều điều đáng để bàn luận nhưng dưới đây là một vài điểm đàng chú ý nhất mà có thể bạn quan tâm.

Hero mới là trẻ con?

Một trong số những voice lines của Wei có nhắc tới một đứa trẻ (được đồn đoán là hero mới). Có vẻ như nó không có mối liên quan gì tới Invoker’s Acolyte of the Lost Arts Persona bởi Wei không hề có phản ứng nào khi được thử nghiệm với Kid Invoker.

Khi Wei tương tác với đồng minh:

  • Wei: “Được rồi nhóc, nếu yêu cầu chân thành thì ta sẽ để lại ward.
  • Wei: “Bám sát ta vào nhóc, ta sẽ không để chúng làm hại người đâu.

Khi Wei tương tác với kẻ địch:

  • Wei: “Ồ, triệt hạ đứa nhóc đó không mệt não như ta nghĩ.
  • Wei: “Đã quá giờ đi ngủ của ngươi rồi nhóc.

Giả thuyết hero tiếp theo của Dota 2 là một đứa trẻ là hoàn toàn có cơ sở. Mọi chuyện còn trở nên sáng tỏ hơn khi voice lines của Queen of Pain Arcana và Wraith King Arcana cũng nhắc tới một đứa trẻ.

  • Wraith King Arcana: "Thân hình nhỏ bé của ngươi làm lãng phí thời gian của ta!"
  • Queen of Pain Arcana: "Trong những cuốn sách truyện của ta, tất cả sinh vật rừng đều đã chết."

Trong khi Wraith King Arcana đề cập tới một đứa trẻ trên Chiến trường thì Queen of Pain Arcana lại nói về một tập sách truyện bí ẩn. Thông thường, sách truyện thường gắn với trẻ em khi chúng kể những câu chuyện thiếu nhi, thần thoại hoặc truyền thuyết (như Jungle Book).

Liệu Valve có thực sự đang phát triển một hero “nhí” như Kid Invoker hay Pugna? Có thể! Nhưng chúng ta phải chờ đợi câu trả lời trong một khoảng thời gian nữa, khả năng cao là sau The International 11.

Những phát hiện hay ho khác

Invoker là một người cha

Sau khi hạ sát Invoker, Wei tự nhủ cô không còn muốn giết hại những người cha nữa. Có lẽ nó xuất phát từ sự kính trọng mà cô dành cho Anti-Mage, sư phụ dạy cô nhiều kỹ năng chiến đấu và có thể coi là người cha thứ hai.

Vì thế, Wei không mấy thích thú khi tiêu diệt Invoker dù thực tế hắn ta là một Pháp sư quyền năng.

  • Wei: "Ta chẳng thích thú gì khi giết một người cha."

Juggernaut và Templar Assassin từng hẹn hò

Từ lâu, fan hâm mộ đã đồn đoán Juggernaut và Templar Assassin là một cặp “trai tài gái sắc”. Sau nhiều năm, Monkey King cùng Bladeform Legacy Arcana của Juggernaut cũng đã “úp mở” điều đó.

  • Monkey King: “Juggernaut, có đúng là ngươi cùng Templar Assassin từng là một không?
  • Juggernaut (Arcana): “Yurnero là quá khứ của Lanaya, ngươi cần phải quên chuyện đó đi.
  • Juggernaut (Arcana): “Lanaya à…hãy vượt qua trận chiến này mà không phải giết hại lẫn nhau.

Và đến giờ, Wei lên tiếng khẳng định họ đã từng yêu và cũng đã chia tay từ rất lâu rồi.

  • Wei: “Ta không biết Lanaya nhìn thấy điểm gì ở ngươi nữa?

Một game mode mới toanh?

Wei cũng có những voice lines đặc biệt để giao tiếp với cả Anti-Mage đồng minh lẫn địch thủ.

Kẻ địch

  • Wei: “Sẽ cực kỳ khó xử khi chúng ta về nhà, phải không?

Đồng minh

  • Wei: “Thật tuyệt khi được chiến đấu cùng thầy.
  • Wei: “Con sẽ khiến thầy tự hào.

Hiện tại, không có bất cứ game mode nào trong Dota 2 cho phép hai người chơi cùng pick một hero trong cùng một trận đấu. Nên có giả thuyết cho rằng Valve sắp tung ra một game mode/custom map mới để người chơi làm điều đó.

Biết đâu đó, thông qua Summer Event sắp tới, Valve lại cho người chơi trải nghiệm Anti-Mage sát cánh cùng Wei?

None (Theo AFK Gaming)