FUNimation Entertainment vừa thông báo, phim anime Dragon Ball Z: Resurrection 'F' vừa kết thúc trình chiếu tại Mỹ sau 9 ngày ra rạp hạn chế, với tổng doanh thu 8 triệu USD. Bộ phim đã vượt qua tổng số doanh thu phòng vé của cả hai phim Howl Moving Castle (4.7 triệu USD) và The Wind Rises (5.2 triệu USD), và vẫn còn đứng thứ 9 trong những phim hoạt hình ra r ạp ở Mỹ đến thời điểm này, theo Box Office Mojo. Bộ phim cũng đạt mức doanh thu cao nhất trên mỗi suất chiếu trong số tất cả 10 phim chiếu riêng biệt trong ba ngày.

Dù đã kết thúc lịch ra rạp chính thức, tuy nhiên, David Wengrod - Phó Chủ tịch Hiệp hội các rạp chiếu phim tại Mỹ chi biết: "Do nhu cầu liên tục từ cả người hâm mộ và các chủ rạp chiếu phim, Dragon Ball Z: Resurrection 'F' sẽ tiếp tục trình chiếu lại tại các rạp chiếu khác nhau trên khắp Bắc Mỹ trong suốt ngày 17/8”.

Dragon Ball Z: Resurrection 'F' mở cửa tại 895 rạp vào ngày 04/8, sau đó chiếu trên 901 rạp vào ngày 5 và 6/8, và giảm xuống còn 57 rạp vào ngày 7/8. Bộ phim sau đó đã chiếu trên 913 rạp ở Mỹ và 42 rạp Canada hôm 8/8 , trước khi giảm xuống còn 183 vào ngày 9/8.

Ban đầu, nhà phát hành dự định tạm dừng và không có lịch chiếu ở bất kỳ rạp nào vào hôm 10/8, trước khi quay trở lại khoảng 800 rạp vào hôm 11/9, tuy vậy , Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của hãng phân phối anime tại Bắc Mỹ , Funimation, ông Michael Duboise cho biết, do sự hưởng ứng quá nồng nhiệt từ người hâm mộ, 182 nhà hát đã phải mở cửa chiếu bộ phim này vào thứ Hai và 824 rạp đã mở cửa vào thứ ba để đáp ứng nhu cầu của khán giả.

Trước đó, tại Nhật Bản, Dragon Ball Z: Resurrection 'F' đã xuất bán khoảng 716.000 vé, mang về khoảng 960 triệu yên (khoảng 8,1 triệu USD) trong hai ngày công chiếu rộng rãi đầu tiên, đánh bại cả siêu bom tấn lừng lẫy khắp thế giới của Hollywood khi đó là Fast and Furious 7, khởi chiếu cùng tuần (với doanh số chỉ 6 triệu USD).

Tiếp đó, phim kiếm được khoảng 1.29 tỷ yên (10,9 triệu USD) trong 6 ngày đầu tiên công chiếu, và bán được hơn 1 triệu vé trong 7 ngày đầu. Tính đến ngày thứ 19 ra rạp tại các phòng vé Nhật Bản, bộ phim đã lập thành tích thần kỳ, bán được 2,35 triệu vé, thu về hơn 3,1 tỷ yên (khoảng 26 triệu USD).

Phim c ũng đã ra rạp tại Việt Nam hôm 31/07/2015. Mặc dù làm mưa làm gió trên các rạp chiếu khắc Nhật bản và Bắc Mỹ, nhưng khi đến Việt Nam, bộ phim lại không được đón nhận nồng nhiệt như kỳ vọng.

Các bạn có thể theo dõi bộ phim này phía dưới đây:

http://www.phimmoi.net/phim/su-hoi-sinh-cua-frieza-2074/xem-phim.html

theo gamen+phim moi