![]() |
Mẫu mã nghèo nàn làm sao điện thoại di động CDMA thu hút đông người sử dụng. |
Khách hàng sử dụng mạng điện thoại di động công nghệ CDMA có ít sự lựa chọn vì chủng loại và mẫu mã sản phẩm nghèo nàn.
Tại Show room điện thoại của Công ty Thông tin Viễn thông điện lực EVN Telecom trên đường Lương Văn Can, số lượng máy đầu cuối được trưng bày cho cả ba mạng E-Com, E-Phone và E-Mobile không bằng một cửa hàng điện thoại tư nhân. Dạo quanh một vòng showroom, người mua có thể đếm được trên đầu ngón tay tất cả những mẫu mã mà doanh nghiệp trưng bày. Dòng máy E-Com được trưng bày ở đây là máy do hãng ZTE Trung Quốc sản xuất, còn E-Phone và e-Mobile thì thuộc về nhà sản xuất thiết bị đầu cuối Ubiquam, Hàn Quốc. Một cô nhân viên cho biết, đây là toàn bộ những máy đầu cuối hiện có của EVN Telecom đưa ra bán cho khách hàng.
Đã có một thời, sự đơn giản, nghèo nàn về chủng loại máy đầu cuối đã khiến S-Fone – mạng điện thoại di động cũng sử dụng công nghệ CDMA không hút được khách hàng. Đến nay, tình hình đã cải thiện hơn khá nhiều. Khách hàng S-Fone có thể lựa chọn nhiều hãng điện thoại khác nhau cùng sản xuất cho công nghệ CDMA như Nokia, LG, Samsung, ZTE, UTS, Motorola... Tuy nhiên, những điểm yếu về mẫu mã, tính năng tương đối nghèo nàn, tốc độ xử lý chậm, cách sử dụng phức tạp... thì vẫn chưa được cải thiện nhiều khiến người tiêu dùng chưa thực sự hài lòng.
Hiện tại, thị trường di động Việt Nam hiện mới có hai nhà cung cấp dịch vụ công nghệ CDMA song những dòng máy dành cho hai mạng lại hoàn toàn khác nhau. Không thể sử dụng mạng của doanh nghiệp này nhưng xài máy của doanh nghiệp kia được vì lý do không tương thích, đây là hai mạng có dải tần cung cấp khác nhau. Nếu như E-Mobile của EVN Telecom đang sở hữu dải tần CDMA 450 thì của S-Fone lại là CDMA 800. Do vậy, nếu chẳng may bị mất điện thoại, khách hàng nhất nhất phải đến những cửa hàng của chính mạng điện thoại của mình đang sử dụng để mua một “con dế” mới toanh chứ không thể mua được ở bất kỳ chỗ nào khác.
Tuy nhiên, có một tín hiệu rất đáng mừng cho các khách hàng sử dụng mạng điện thoại công nghệ CDMA, đó là vào đầu năm 2007, Việt Nam sẽ chính thức có một nhà máy sản xuất các loại thiết bị viễn thông trong đó có máy đầu cuối công nghệ CDMA ra đời thuộc công ty liên doanh IQLinks. Với riêng máy đầu cuối di động, dự kiến phải tới năm 2008 nhà máy mới có thể cho “ra lò” mẻ sản phẩm đầu tiên nhưng tham vọng của doanh nghiệp này là sẽ sản xuất nhiều dòng máy tương ứng với các tần số khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng. Được biết, EVN Telecom đang có ý định xin cấp thêm cả dải tần 1900 cho mạng di động công nghệ CDMA của mình. Theo họ, trên thế giới dòng sản phẩm đầu cuối cho dải tần này rất phong phú về chủng loại và được nhiều hãng sản xuất, thêm vào đó là giá thành rẻ, hợp với túi tiền của số đông người sử dụng.
Thu Hương
24/8/2006
