![]() |
Các "anh hùng dế": iPhone của Apple, iPAQ 500VM của HP, Blackberry 8300 của RIM và Nokia N81. |
ICTnews - Quyết định giảm giá iPhone của Apple đang hứa hẹn đưa cuộc chiến “dế” lên một tầm cao mới.
Tin giảm giá iPhone tại Mỹ - từ 599 USD xuống còn 399 USD - đến đúng vào ngày HP, nhà sản xuất máy tính lớn nhất thế giới, trình làng 2 mẫu máy ĐTDĐ mới của hãng. Sự kiện này nhấn mạnh xu hướng người mới đến đang tận dụng các công nghệ hội tụ và đe dọa sẽ đào xới mảnh đất ĐTDĐ.
Các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục hạ giá cổ phiếu Apple, buồn rầu về việc công ty từ bỏ đi rất nhiều lợi nhuận béo bở thu được từ iPhone. Ngay giờ ăn trưa, tức sau khi Steve Jobs, CEO của Apple tuyên bố công ty giảm 1/3 giá iPhone nhằm dành khách hàng trong dịp lễ Noel sắp tới, cổ phiếu Apple đã tụt hơn 2%, và tiếp tục tụt 5% vào chiều thứ 4 hôm đó. Nhưng cuộc chơi điểm mặt kẻ thắng người thua chỉ mới bắt đầu.
Thị trường ĐTDĐ sẽ khác
“Chiếc iPhone giảm giá quá sớm, sớm hơn khoảng 4 tháng so với chúng tôi dự đoán”, nhà phân tích Chris Whitmore của Deutsche Bank, nói. “Nhưng chúng tôi hy vọng mức giá thấp hơn sẽ đẩy nhu cầu mua iPhone lên cao. Apple sẵn sàng hy sinh khoản tiền “cứng” trước mắt để thu lại số tiền “mềm” hàng tháng từ AT&T mà nhà cung cấp máy đã thoả thuận được khi đồng ý để AT&T độc quyền phân phối iPhone tại Mỹ”.
Không như Apple, HP đang nhắm tới thị trường bằng 2 mẫu máy thông minh, mở rộng nhãn hiệu máy tính xách tay iPAQ của hãng sang thiết bị hỗ trợ cá nhân (PDA), mặt hàng đang bị suy giảm trước các thiết bị mang kiểu dáng điện thoại như chiếc Blackberry kết hợp email và internet.
Những diễn biến này đã manh nha một thách thức lớn cho các nhà sản xuất máy truyền thống, và một trong số đó là Motorola, hãng đang báo cáo các kết quả kinh doanh u ám, tỏ rõ hãng đang nằm dưới áp lực của các đối thủ khi chiếc Razr siêu mỏng trở nên lỗi thời.
Carolina Milanesi, nhà phân tích của hãng nghiên cứu thị trường Gartner, dự đoán số các tay chơi trên thị trường ĐTDĐ sẽ khác trong 5 năm. “Thị trường sẽ cạnh tranh hơn. Các tay chơi truyền thống không chỉ cạnh tranh với những đối thủ quen thuộc, mà còn phải trông chừng các hãng như Apple với kỹ năng siêu phàm trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Các rào cản để bước chân vào thị trường rất thấp, nhưng để sống sót là cả một khó khăn”.
Những áp lực hội tụ
Tính chất phức tạp mà các nhà sản xuất đối mặt còn là sự gia tăng độ hội tụ của công nghệ. ĐTDĐ ngày nay phải truy cập được Internet, phải là một phương tiện giải trí, phải vừa là điện thoại, vừa là máy tính, vừa là máy nghe nhạc kỹ thuật số.
Đặc biệt tại Mỹ, nơi máy đầu cuối thường bị “trói chặt” bởi một nhà cung cấp dịch vụ, nhà sản xuất “dế” lại đang nằm dưới áp lực của các hãng viễn thông khi họ cũng phải cạnh tranh giành khách hàng.
Đối thủ của AT&T đang cố gắng xây dựng quan hệ không chỉ với nhà sản xuất máy, mà còn với các hãng âm nhạc trực tuyến. Verizon đã có một thoả thuận như thế vào tháng trước giữa Rhapsody và Urge, đồng thời hứa hẹn các mẫu máy tương thích sẽ sớm ra đời.
Trong khi đó, Nokia lại tự xây dựng kho nhạc của mình và tuần trước đã giới thiệu Ovi, một chuỗi các dịch vụ Internet trong đó có cả tải nhạc.
Các nhà phân tích nói Ovi sẽ đưa Nokia lên đứng đầu trong hàng ngũ các nhà sản xuất máy truyền thống khi họ nỗ lực định vị trên miền đất mới bằng các thiết bị “tất cả trong một”.
Mục đích là tạo ra những hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh phần cứng, cho phép nhà kinh doanh đạt đến các mức giá cao hơn đồng thời giúp nâng cao nhãn hiệu. Apple là một trong những công ty đang triển khai chiến lược này, và sự kết hợp iPhone-iTune chính là bằng chứng.
Đây cũng là một trong những lý do tại sao Jobs lại hoà hảo với NBC trong thời gian qua, nhằm đưa iTunes đến với các show ăn khách của NBC như Heroes và The Office.
Hiện nay giới di động đang xôn xao với những tin đồn về chiếc GPhone của đại gia Google. Tin đồn nổi lên rằng người khồng lồ công nghệ đang bỏ ra hàng triệu USD vào dự án viễn thông bí mật của hãng, bao gồm những mẫu ĐTDĐ nguyên mẫu đầu tiên mang hiệu Google. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa rõ Google sẽ “nhảy” ra xây dựng mạng lưới ĐTDĐ của riêng hãng, hay sẽ sản xuất “dế” Google hay đơn giản chỉ là thuyết phục nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất máy lắp đặt phần mềm tìm kiếm trên thiết bị. Dù thế nào chăng nữa, cuộc chiến di động chỉ mới bắt đầu.
Huyền Thương
(Theo The Independent)
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 74
