ĐTDĐ “đè bẹp” walkman

ICTnews - Ngành công nghiệp kinh doanh đĩa nhạc hiện làm ăn “bết bát” hơn nhiều so với 7 năm trước đây.

Hầu hết các nhà sản xuất băng đĩa nhạc, các công ty phân phối và thậm chí cả các nghệ sĩ đều cho biết, họ rất lo lắng khi các đĩa CD tung ra thị trường không đạt được doanh số mong muốn và ngày càng có ít người hứng thú với kiểu nghe nhạc CD truyền thống. Trong khi đó, ở một vị thế khác hẳn, cuộc cách mạng lớn về công nghệ đường truyền và về các trang web xã hội đã đem đến một kỷ lục chưa từng có về doanh thu và lượng truy cập cho ngành nhạc số. Số lượng người dùng truy cập vào các trang web chia sẻ âm nhạc cũng cao chưa từng có từ trước tới nay.  

Một phóng viên của tạp chí Tuần Âm nhạc, ông Adam Benzine, cho biết: “Tôi nghĩ đây là xu hướng của cuộc sống, ngành công nghiệp thu âm sẽ phải chấp nhận phần bánh ít ỏi của mình vì đã không theo kịp sự phát triển của công nghệ nghe nhìn trong thời đại này”. Có thể nói, ngành công nghiệp thu âm đang mang trong mình một cảm giác lẫn lộn giữa lo lắng và hoang mang về tương lai của ngành này trước sự xâm lấn của công nghệ mới. Tuy nhiên, doanh số tăng kỉ lục của ngành công nghiệp nhạc số chỉ có thể phần nào giải thích cho sự sụt giảm về doanh số của công nghiệp âm nhạc chứ không phải là câu trả lời đầy đủ nhất, giải thích được cho sự suy thoái tới mức gần khủng hoảng của thị trường băng đĩa CD hiện nay. Còn một nhân tố nữa gần như thay thế hoàn toàn những chiếc máy nghe đĩa CD cổ điển, đó là máy chơi nhạc kỹ thuật số và ĐTDĐ, đặc biệt là ĐTDĐ thế hệ mới. 

Theo dõi một ví dụ điển hình từ thị trường âm nhạc Nhật Bản, các chuyên gia thị trường thấy rằng, doanh thu từ dịch vụ nghe nhạc trực tiếp của Nhật chỉ đạt mức tăng trưởng 1% trong năm vừa qua, trong khi đó tỷ lệ  người dùng tải nhạc về ĐTDĐ lại ở mức kỉ lục và đem về phần lớn doanh thu cho ngành. Vậy như một xu hướng tự nhiên, những chiếc ĐTDĐ đời mới với kiểu dáng gọn gàng và nhiều tính năng giải trí phong phú trong đó, tính năng chơi nhạc được nhấn mạnh, đã trở thành vật thay thế cho những chiếc máy nghe đĩa cổ điển. Một số nhà sản xuất cho biết họ rất băn khoăn về tương lai của mình. Thực sự, họ chưa và không kịp có một kế hoạch gì để hâm nóng lại thị trường băng đĩa nhạc vốn đã bị đè bẹp bởi sở thích dùng máy chơi nhạc kỹ thuật số hoặc ĐTDĐ của các công dân thế hệ @.                  

Diệu Quyên

  • Toàn bộ bài viết đã được đăng trên báo Bưu Điện Việt Nam số 100