![]() |
Khai thác vàng từ điện thoại di động được xem là hiệu quả hơn khai thác từ quặng. Ảnh: cohesion.rice.edu |
ICTnews - Ước tính ở Nhật Bản hiện có 150 triệu chiếc ĐTDĐ, nếu chiết xuất ra được khoảng 3 - 4 tấn vàng. Chưa kể vàng chứa trong các bảng mạch PC, các thiết bị khác.
ĐTDĐ, máy vi tính cũ đang thu hút sự chú ý như "kho báu đô thị" bởi chứa các kim loại quý, hiếm như vàng và nhất là khi giá kim loại tăng. Tuy nhiên, sưu tập điện thoại di động cũ trong những năm gần đây đang giảm và có những khó khăn trong việc tách kim loại khỏi thiết bị một cách hiệu quả.
Hàng ngày, một dòng xe tải nặng xếp hàng trước nhà máy tái chế kim loại Eco-system Recycling Co. có diện tích 600 m2 ở Honjo, tỉnh Saitama. Những chiếc xe tải này chở điện thoại di động đã sử dụng và các linh kiện, bộ phận loại bỏ của đồ điện tử gia dụng như máy vi tính và TV. Bên trong nhà máy là các hàng chồng đầy những bảng mạch mà công nhân đã lựa chọn từ các thiết bị loại bỏ.
Eco-system Recycling, một chi nhánh của công ty kim loại phi sắt Dowa Holdings Co., sử dụng công nghệ chiết tách vàng mua từ các nhà cung cấp đặc biệt. Các công nhân tách vàng bằng cách tẩy mạ hoặc ngâm bảng mạch trong hóa chất. Vàng được thu thập lại và tan chảy ở nhiệt độ trên 1.100 độ C, và sau đó được rót vào một chiếc khuôn. Kết quả là tạo ra những thỏi vàng 99,9% nguyên chất và nặng 3kg. Các thỏi vàng được bán trên thị trường vàng với giá khoảng 10 triệu yên/ thỏi (88.291 USD).
Mỗi chiếc điện thoại di động "chiết" ra được khoảng 0,03g vàng, có nghĩa cần phải có 10.000 chiếc điện thoại di động, nặng tổng cộng khoảng 1 tấn để sản xuất ra 300g vàng. Đây thực sự là một cách làm hiệu quả so với khai thác mỏ vàng, với việc cần 1 tấn quặng mới tạo ra 5g vàng.
Người ta ước tính khoảng ở Nhật Bản ngày nay có 150 triệu chiếc điện thoại di động, tính ra là có khoảng 3 hoặc 4 tấn vàng đang được "di động" khắp nước. Ngoài ra, còn có nhiều vàng chứa trong các bảng mạch máy vi tính và các thiết bị điện tử khác. Những bảng mạch cũng chứa các kim loại quý khác như vofam, indi nhưng những chất này khó khôi phục được bởi số lượng rất nhỏ.
Vì lý do này, chính phủ Nhật Bản hiện không thể cung cấp dự đoán lượng kim loại được sử dụng trong các sản phẩm điện tử và tỷ lệ % kim loại hiếm được tái chế. Một vấn đề khác là việc suy giảm trong thu thập điện thoại di động cũ. Theo Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (TCA), có khoảng 6,6 triệu điện thoại cũ được thu thập trong năm 2006, giảm so với "đỉnh" 13,6 triệu chiếc năm 2000.
Một người phát ngôn của hãng di động lớn nhất Nhật Bản, NTT Docomo cho biết "Chúng tôi cho rằng con số đang giảm cho thấy thực tế là người sử dụng nay có xu hướng giữ điện thoại cũ, có thể bởi vì họ muốn giữ lại email hoặc ảnh". Docomo thiết lập các hộp để thu thập điện thoại cũ không chỉ ở các cửa hàng bán lẻ của mình mà còn ở các cửa hàng lớn khác từ tháng 11/2006. Trong tháng Sáu vừa qua, một số cửa hàng tự chọn cũng có đặt các hộp nhận điện thoại di động cũ. Tuy nhiên, DoCoMo nói số điện thoại thu được về rất ít.
Từ năm tài chính 2006, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Kinh tế Nhật Bản đang nghiên cứu tái chế các tài nguyên sử dụng trong 7 sản phẩm như xe hơi, màn hình TV tinh thể lỏng (LCD). Bộ này đang cấp tập thành lập một hệ thống để tái chế các kim loại hiếm từ tất cả những sản phẩm này.
Ông Akira Hosoi, chuyên gia cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế kim loại nói cần thiết xây dựng một hệ thống tái chế kim loại hiếm và hệ thống như vậy cũng cần dựa trên luật. "Các sản phẩm như tủ lạnh và máy điều hòa nhiệt độ được điều chỉnh theo luật tái chế các sản phẩm điện gia dụng. Nay chúng ta cần tiến hành các bước để bảo đảm rằng các sản phẩm khác cũng được thu thập, tái chế", ông nói.
Hà Lan
Theo Yomiuri Shimbun
