Khảo sát do hãng nghiên cứu thị trường IDC thực hiện và được hãng sản xuất thiết bị điện thoại lớn nhất Bắc Mỹ Nortel Networks Corp tài trợ. Chưa đến 30% số người khảo sát chọn mang theo ví tiền.
Khảo sát phát hiện ra có khoảng 16% nhân viên trên thế giới được xem là “siêu kết nối”, luôn luôn phải có bên mình những thiết bị đa năng như ĐTDĐ và laptop, những thiết bị có các ứng dụng như email hoặc vào các trang mạng xã hội như Facebook. Con số này đang tăng lên. Cuộc khảo sát đã định nghĩa những nhân viên “siêu kết nối” là những người dùng ít nhất 7 thiết bị phục vụ cho công việc và cá nhân, ngoài ít nhất 9 ứng dụng như tin nhắn cấp thời (IM), tin nhắn SMS hay hội nghị web.
Nước có số nhân viên “siêu kết nối” cao nhất là Trung Quốc. Canada và tiểu vương quốc Ả Rập có số người “siêu kết nối” ít nhất trong số 17 quốc gia tham gia khảo sát.
Theo khảo sát, số người “siêu kết nối” sẽ tăng lên 40% trong 5 năm nữa. Đây là tin vui với Nortel, hãng đã đặt cược vào hy vọng nhu cầu mạng và băng rộng sẽ tăng mạnh khi ngày càng nhiều thiết bị kết nối Internet, cũng như nhu cầu các công nghệ mạng mà họ sản xuất ngày càng nhiều.
Có 36% thuộc nhóm “ngày càng kết nối” - họ mang theo ít nhất 4 thiết bị với 6 ứng dụng.
V.N
Theo Reuters