ĐTDĐ trong tương lai: Cả thế giới trong tầm tay
Rồi cũng sẽ giống như máy tính, người dùng điện thoại sẽ dễ dàng cài đặt phần mềm dịch vụ ưa thích. Máy ảnh số, game console và nhiều đồ hi-tech khác sẽ có thể truy cập các mạng không dây để "giao tiếp" với nhau...
Nếu bạn không thích cách thức chương trình quản lý e-mail đang sử dụng trên máy tính thì có thể thay thế bằng một soft khác. Và nếu muốn bổ sung tính năng cho trình duyệt Firefox thì chỉ cần cài thêm chương trình mở rộng extention. Thế nhưng, tính linh hoạt như thế này chưa có được "phủ sóng" trong điện thoại di động (ĐTDĐ) hiện nay.
Tuy nhiên, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Thế giới di động cũng sẽ đổi thay, tất cả các mẫu mobile đều sẽ “mở cửa”, cho phép người dùng tùy biến giao diện của nó, chạy bất cứ chương trình nào và quan trọng hơn cả là có thể “khám phá” phần cứng đề tìm kiếm chỉ dẫn, gọi điện Wi-Fi và cả chụp ảnh.
Theo các chuyên gia, những thiết bị khác, như camera, camcorder và những đồ hi-tech khác có thể truy cập vào các mạng di động. Tuy nhiên, chắc chắn chúng sẽ không thể nào thực hiện cuộc gọi được.
Google dẫn đầu
Đi tiên phong trong xu hướng “mở” cho điện thoại là Google với nền tảng Android. Tất nhiên, với cơ chế “mở cửa” này, người dùng di động sẽ phải đón nhận nhiều quảng cáo hơn bao giờ hết. Trong thế giới di động “đóng” như hiện nay, các nhà cung cấp dịch vụ có thể kiểm soát tất cả nội dung xuất hiện trên điện thoại của người dùng. Khi đã được mở rộng cánh cửa thì cả Google và các hãng viễn thông khác đều có thể nhảy vào cuộc đua để thu hút sự quan tâm của người dùng.
Giữa năm 2007, Google và một số nhà cung cấp dịch vụ Internet đã thuyết phục với Ủy ban viễn thông liên bang Mỹ yêu cầu bất kỳ tổ chức năng chiến thắng trong phiên đấu giá giải tần 700MHz tổ chức hồi tháng 1 vừa rồi, phải cho phép người dùng sử dụng mọi loại điện thoại và mọi ứng dụng hợp pháp kết nối với mạng của họ. Và đến cuối năm ngoái, Google cùng 30 đối tác đã hé lộ kế hoạch xây dựng nền tảng di động mở có tên là Android.
Android là hệ điều hành mã mở dành cho ĐTDĐ và người dùng có thể thâm nhập vào OS để khai thác tối đa nền tảng, tạo nên cái tôi cá nhân trên từng giao diện của máy.
Android cũng cho phép các hãng phát triển ứng dụng dễ dàng truy cập vào những phần cứng được cài đặt trên máy, như là chip GPS, Bluetooth, Wi-Fi, radio, camera…
Mở cửa ra thế giới rộng lớn
Thêm một lợi thế nữa của nền tảng di động mã mở là cho phép dễ dàng tương tác với các dịch vụ lưu trữ hoặc cung cấp thông tin từ xa. Hãy thử nghĩ đến một chiếc điện thoại vừa được tích hợp chip GPS, camera và hỗ trợ kết nối Wi-Fi. Bạn vừa chụp một bức ảnh thì ngay lập tức tấm ảnh sẽ được “dán” đúng tên địa lý nơi chụp và được upload trực tiếp lên trang web chia sẻ ảnh Flickr
Tuy nhiên, những ứng dụng này chưa đến ngày nở rộ. Làn sóng phần mềm đầu tiên sẽ là gắn kết các ứng dụng với nhau, như là danh sách liên lạc, lịch, ghi chú, ghi chép, báo thức, nhạc chuông…
Nếu như người dùng không thích những chương trình được cài đặt sẵn trong điện thoại Android thì có thể cài đặt các ứng dụng mới mà không làm thay đổi bất kỳ dữ liệu nào trên máy.
Charles Golvin, một nhà phân tích không dây của hãng Forrester Research, nhận xét, ĐTDĐ hiện nay không thể gắn kết các ứng dụng với nhau. “Người dùng sẽ vừa có thể nghe hộp thư thoại, vừa có thể khởi động chức năng ghi chép trong máy. Mọi thứ diễn ra đồng thời và bạn dễ dàng thực hiện”. Charles Golvin cho rằng, nhiệm vụ này chỉ có thể thực hiện được nhờ nền tảng điện thoại Android.
Các dịch vụ và phần cứng mới
Các nhà cung cấp dịch vụ trả tiền sẽ được dịp “hái lộc” khi mà nền tảng mở Android phát triển. Trong môi trường đóng hiện nay, chỉ có hãng viễn thông mà bạn thuê bao mới được cung cấp dịch vụ gia tăng cho chủ thuê bao thì Android cho phép tất cả các doanh nghiệp đều có thể khai thác mảnh đất màu mỡ này. Vì thế, cước phí của các dịch vụ phổ biến như là GPS, trao đổi ảnh hay là thoại VoIP,… cũng sẽ rẻ hơn nhiều.
Về phần mềm thì mọi điều có vẻ rất hấp dẫn còn với phần cứng thì sao nhỉ? Google đã hứa hẹn rằng với nền tảng mở Android, bất kỳ điện thoại nào cũng có thể truy cập các mạng di động khác nhau. Như thế, bạn sẽ không còn bị trói buộc trong một mạng duy nhất.như hiện nay.
Không chỉ riêng ĐTDĐ mới được hưởng lợi từ nền tảng mở Android, cả game console, camera, máy nghe nhạc và cả các thiết bị điện tử khác cũng sẽ được trang bị chip di động để có thể truy cập vào mạng dữ liệu di động. Tuy nhiên, những thiết bị này, tất nhiên, là sẽ không bao giờ gọi điện được.
Giới phân tích dự báo, sự chuyển đổi sang thế giới di động mở sẽ còn mất một thời gian nữa, sớm nhất cũng vào cuối năm 2008, thậm chí là 2010.
Theo T.Vũ/Dân Trí - PCWorld