Theo ghi nhận của hệ thống quan sát dự án
“Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt
Nam”, khoảng 35% trong tổng số thời lượng truy cập tại các điểm Thư viện công
cộng và Bưu điện Văn hóa xã là ngoài giờ hành chính.
Trong năm 2013, tại tất cả 28 tỉnh tham gia Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng
máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” (Dự án BMGF-VN) đến thời
điểm này, thời lượng truy cập tại các điểm tiếp nhận dự án ngoài giờ hành chính
đều chiếm ít nhất là 1/3 trong tổng thời lượng truy cập, thậm chí có những tỉnh
chiếm tới 2/3 như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Bình Phước, Trà Vinh. Điều này
cho thấy nhu cầu sử dụng máy tính và internet của người dân ngoài giờ hành chính
là khá lớn. Vì vậy, trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án sẽ phối hợp với các
bộ, ngành liên quan và các địa phương có chính sách để tăng cường phục vụ người
dân ngoài giờ hành chính.
![]() |
| Một điểm truy cập internet tại Hà Tĩnh |
Theo ông Phan Hữu Phong, Giám đốc Ban Quản lý Dự án BMGF-VN, một điều đáng chú ý
nữa trong quá trình triển khai dự án là phần lớn đối tượng đến sử dụng máy tính
và internet là học sinh, sinh viên, tiếp đến là cán bộ các cơ quan, nhà nước.
Nhóm đối tượng khác chiếm tỷ lệ khá nhỏ. Đây là cơ sở để trong thời gian tới,
Ban Quản lý Dự án sẽ xây dựng chiến lược truyền thông vận động và các nội dung
phục vụ phù hợp, đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người sử dụng.
Theo phản hồi từ các địa phương tiếp nhận dự án, việc trang bị máy tính và
internet đã mang lại sinh khí mới cho các điểm Thư viện công cộng và Bưu điện
văn hóa xã, nhất là ở nông thôn, vùng sâu vùng xa. Kể từ khi cung cấp dịch vụ
truy cập internet, nhiều điểm Bưu điện Văn hóa xã đã thu hút ngày càng đông
người dân đến sử dụng dịch vụ, từ đó có doanh thu ổn định hơn.
Trong năm 2013, tổng doanh thu của tất cả 675 điểm BĐVHX tại 28 tỉnh tham gia dự
án là hơn 2 tỷ đồng, doanh thu bình quân/tháng/điểm là hơn 400.000 đồng. Tuy
nhiên, mức doanh thu bình quân tại các tỉnh tương đối khác nhau, cao nhất là
Bình Phước với mức doanh thu 820.000 đồng/điểm/tháng. Doanh thu bình quân tại 1
điểm BĐVHX thuộc Bưu điện Lâm Đồng là thấp nhất, chỉ đạt 118.000 đồng/điểm/tháng.
Đáng chú ý là đã có 7 điểm BĐVHX đạt doanh thu hơn 2 triệu đồng/tháng, và
tất cả 7 điểm này đều thuộc các tỉnh tham gia dự án trong bước 2, giai đoạn II
(1 điểm tại Tây Ninh, 1 điểm tại Cao Bằng, 2 điểm tại Kon Tum và 3 điểm tại Đồng
Tháp).
Đến nay, đã có 28 tỉnh tham gia Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính
và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill and Melinda Gates tài
trợ, trong đó 12 tỉnh tham gia trong bước 1, giai đoạn II và 16 tỉnh tham gia
trong bước 2, giai đoạn II. Tổng số các điểm tiếp nhận dự án đã đi vào hoạt động
là 1.299 điểm, bao gồm 25 Thư viện tỉnh, 251 Thư viện huyện, 348 Thư viện xã và
675 điểm Bưu điện Văn hóa xã.
Minh Tuấn
