![]() |
| Ông Dương Dũng Triều – Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống Thông tin FPT – FPT IS. |
>> Doanh nghiệp "ghé vai" chia sẻ khó khăn cùng Nhà nước
>> Thiếu hàng nghìn tỷ đồng cho ứng dụng CNTT
>> Khó giải bài toán quản lý ứng dụng CNTT
>> Khó triển khai ứng dụng CNTT vì vướng chính sách
"Đất màu" nhưng ít cơ hội "canh tác"
Nhiều ý kiến từ cộng đồng CNTT-TT Việt Nam đã phản ánh hiện trạng Nghị quyết 11 của Chính phủ về cắt giảm chi tiêu công và Nghị định 102/2009/NĐ–CP về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai các dự án CNTT nói chung và dự án CNTT khối Chính phủ nói riêng.
Trao đổi với phóng viên ICTnews, ông Dương Dũng Triều cho biết: "Từ tháng 10/2011, Việt
Về lý thuyết và theo kinh nghiệm quốc tế, các dự án CNTT khối Chính phủ thường là dự án "nặng ký" bởi quy mô triển khai rất lớn, đồng nghĩa giá trị dự án cũng thuộc diện "khủng". Đối với các doanh nghiệp CNTT-TT, khối Chính phủ được ví như một "mảnh đất màu mỡ" mà nếu có cơ hội canh tác thì không khó để "phất" lên, vượt trội về ưu thế cạnh tranh trên thị trường.
Tuy nhiên, ở Việt
Song song với việc "kêu than", các doanh nghiệp CNTT-TT Việt
Doanh nghiệp đề xuất PPP
Những chia sẻ của ông Dương Dũng Triều phần nào cho thấy để kiếm được dự án CNTT của khu vực công không phải chuyện đơn giản đối với doanh nghiệp CNTT. Song "cái khó" không thể bó "cái khôn", các doanh nghiệp không dễ dàng "bỏ cuộc chơi" này.
Đơn cử với FPT IS, một "đại gia" trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam, để tiếp tục phát triển không ngừng, doanh nghiệp đã xác định những hướng đi khả quan bằng cách tiếp cận tới nhu cầu của các địa phương. Riêng giải pháp Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử FPT.eGOV đã và đang được vận hành hiệu quả tại 539 cơ quan Nhà nước ở 21/62 tỉnh thành. Sản phẩm được UBND TP.HCM lựa chọn là Sản phẩm tiêu biểu đối với sự phát triển CNTT-TT của thành phố năm 2011, góp phần đưa thành phố trở thành địa phương dẫn đầu về chỉ số ứng dụng ICT toàn quốc. Mới đây, FPT IS vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Quảng Ninh về phát triển CNTT - Viễn thông giai đoạn 2012-2015 với những nội dung hợp tác về Chính quyền điện tử, Thuế điện tử, Hải quan điện tử, Y tế điện tử. FPT IS còn kỳ vọng tiếp cận với khách hàng ở nước ngoài bằng việc tham gia các gói thầu liên quan đến FPT.eGOV cho một số nước trong khu vực.
FPT IS cũng tập trung vào năng lực và kinh nghiệm tư vấn các dự án tổng thể, đóng gói sản phẩm theo công nghệ mới hoàn chỉnh hơn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của từng đơn vị.
Đặc biệt, FPT rất chú trọng tìm hiểu và nghiên cứu phương thức triển khai dự án ứng dụng CNTT theo các mô hình hợp tác công tư PPP, hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao-kinh doanh (BTO) hay gia công xuất khẩu phần mềm (IT outsourcing) nhằm đưa ra nhiều lựa chọn cho các cơ quan Nhà nước, Chính phủ khi tìm kiếm một nguồn vốn đầu tư phù hợp. "Một khi CNTT được xác định là "một trong bốn hạ tầng của hạ tầng quốc gia" thì đây hoàn toàn là hướng đi khả thi để triển khai và kiểm soát hiệu quả từ các dự án ứng dụng CNTT khối Chính phủ", ông Dương Dũng Triều khẳng định.
