- Mùa mưa đang đến nhưng TP.HCM lại bắt đầu nóng lên với “hố tử thần”.

“Mưa xuống, chắc chắn các vụ sụp lún sẽ lại xảy ra nhiều hơn”, PGS-TS Đặng Hữu Diệp, chuyên gia về địa chất công trình ở TP.HCM, nhận định.

Trong mùa mưa năm nay, theo “đơn đặt hàng” của UBND TP.HCM, một nhóm nhà khoa học (chia làm 3 tổ) sẽ đảm nhận trọng trách truy tìm nguyên nhân gây ra “hố tử thần”.

Một điểm sụp lún xảy ra sau một cơn mưa cuối tháng 4/2011 (Ảnh: VietNamNet)
 

Đầu tuần sau, PGS-TS Đặng Hữu Diệp sẽ phụ trách một tổ công tác, tiến hành khoan lấy mẫu đất ở một số khu vực nhằm tìm ra những vị trí có nguy sơ lún sụp cao.

Một tổ công tác khác, sẽ dùng radar và công nghệ GIS để xác định những khu vực “hố tử thần” có thể xuất hiện…

Để ngăn chặn tình trạng sụp lún trong mùa mưa năm nay, Sở GTVT TP yêu các đơn vị có công trình hạ tầng kỹ thuật dưới lòng đường phải tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình.

Các nguyên nhân gây ra “hố tử thần” trong mùa mưa 2010. (Ảnh:Trung Thanh)

Các đơn vị tư vấn giám sát bắt buộc phải có mặt tại hiện trường trong quá trình thi công mối nối, tái lập mặt đường. Đặc biệt là trong công tác thi công trải vải địa kỹ thuật và công tác lu lèn xung quanh vị trí các hầm ga...

Theo các chuyên gia về địa chất công trình, một trong những nguyên nhân gây ra tình sụp lún ở TP.HCM trong thời gian qua là do sự cẩu thả của các đơn vị thi công công trình ngầm.

Vì thế, thật khó có thể khai quật hết các khu vực “nhạy cảm” để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ sụp lún. 

Nhiều người dân TP.HCM nửa đùa nửa thật rằng, có lẽ nên tổ chức một cuộc thi, dự đoán mùa mưa năm nay sẽ có bao nhiêu “hố tử thần”.  

Nếu ai dự đoán chính xác sẽ được giao trách nhiệm tổ chức cuộc thi dự đoán “hố tử thần” vào mùa mưa năm sau.

  • Trung Thanh