Trong kỳ World Cup bất thường nhất lịch sử, diễn ra vào mùa đông và ngay giữa mùa giải của bóng đá châu Âu, thứ mà Qatar không thiếu là thời gian.

Các đội tuyển tham dự World Cup 2022 đều không có thời gian chuẩn bị cho giải đấu.

Qatar nhỉnh hơn đôi chút nhờ sân nhà

Ngược lại, giải vô địch Qatar bị hoãn từ giữa tháng 9 khi đội tuyển bắt đầu đợt tập trung.

HLV Felix Sanchez đã làm việc cùng Qatar tại Vienna (Áo) và Marbella (Tây Ban Nha), thi đấu giao hữu với Jamaica, Canada, Chile. Gần đây là các trận giao hữu không chính thức với Guatemala, Honduras, Panama và Albania.

Nói cách khác, trong trường hợp không giành được kết quả tích cực, sự thiếu chuẩn bị không thể là cái cớ cho đội chủ nhà.

Qatar bắt đầu World Cup đầu tiên ở một quốc gia Ả Rập sau khi thi đấu 10 trận giao hữu ở châu Âu.

Nhà vô địch Asian Cup 2019 cũng tham dự Copa America 2019 và lọt vào bán kết Gold Cup 2021.

Trong tay Felix Sanchez là tập thể quá hiểu nhau. Trong khi đó, Ecuador bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Những thủ lĩnh còn rất trẻ như Moises Caicedo, Piero Hincapie, Gonzalo Plata giúp Ecuador giành vé World Cup với phong độ xuất sắc.

Qatar và Ecuador đều có được đội hình tốt nhất cho lễ khai mạc.

Trận mở màn khó có nhiều bàn thắng và Qatar nhỉnh hơn về cơ hội chiến thắng nhờ ưu thế của chủ nhà.

Đội hình dự kiến:

Qatar: Al-Sheeb; Miguel, Al-Wari, Salman, Hassan, Ahmed; Hatem, Boudiaf; Al-Haydos; Ali, Afif.

Ecuador: Dominguez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Gruezo, Caicedo, Cifuentes; Plata, Valencia, Ibarra.

Dự đoán của châu Á: Ecuador chấp đồng banh (1/4: 0)

Dự đoán bàn thắng: 2

Dự đoán: Qatar thắng 1-0.

Phong độ của Qatar:

Phong độ của Ecuador:

Xem ngày lịch thi đấu World Cup 2022 mới nhất tại đây