Anh Vishal Vajbhaw, 33 tuổi, đến từ Ấn độ cho biết vụ việc diễn ra khoảng nửa đêm tại phố đi bộ nổi tiếng của Pattaya. Khi đang đi dạo, anh bất ngờ bị hai người chuyển giới làm nghề mại dâm ở đây mời chào. Sau khi bị từ chối, họ vẫn tiếp tục bám chặt du khách người Ấn Độ, 'sờ soạng' người anh và sau đó yêu cầu anh trả tiền.

Phố đi bộ Pattaya là địa điểm thu hút nhiều du khách nước ngoài. Ảnh: Klook

Khi Vajbhaw đưa tay lên túi kiểm tra, anh phát hiện ví đã bị móc mất. Anh cho biết trong ví mình có khoảng 12.000 baht tiền mặt, thẻ ATM cùng một số giấy tờ tùy thân.

Cảnh sát địa phương đã tiếp nhận đơn trình báo của du khách và đang tiến hành điều tra. Các camera giám sát trong khu vực sẽ được trích xuất để tìm kiếm những kẻ móc túi.

Cảnh sát địa phương đã tiếp nhận đơn trình báo của du khách Ấn Độ. Ảnh: Bangkok Post

Mặc dù là ngành công nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ baht, mại dâm vẫn là hoạt động kinh doanh ngầm. Theo nghiên cứu năm 2015 của Havocscope, có khoảng 13,8 triệu người hành nghề mại dâm trên khắp thế giới. Thái Lan có khoảng 250.000 người, xếp thứ 8 toàn cầu.

Đỗ An (Theo Bangkok Post)