Du khách lên ca nô tham quan vịnh Nha Trang. Ảnh: An Phước.

Thời tiết ở Nha Trang (Khánh Hòa) trong những hôm nghỉ lễ khá tốt, nắng ráo. Du khách ở các nơi đổ về địa phương vui chơi, giải trí khá đông. Du khách ưu tiên lựa chọn các tuor tham quan vịnh Nha Trang, sau đó tới Tháp bà Ponagar, Viện Hải dương học, chùa Long Sơn…, rồi loanh quanh thành phố.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Phương, 38 tuổi, cùng hai con đến Khánh Hòa bằng tảu hòa. Sau khi nhận phòng tại khách sạn đường Trần Phú, họ đi loanh quanh trong thành phố, rồi tới bến tàu du lịch lên thuyền đi tham quan vịnh Nha Trang. “Ở đây trời tuy có nóng, nhưng không tới mức quá oi bức. Các điểm tham quanh khá đẹp, còn hải sản tươi ngon, nên chúng tôi thấy hài lòng”, chị Phương nói.

Gần đó, anh Nguyễn Vũ Long, 40 tuổi, cùng gia đình ở phía Bắc đi du lịch tại Khánh Hòa. Đoàn khách chọn một resort tại khu du lịch Bãi Dài để nghĩ dưỡng. Sau đó, họ vào thành phố, cách đấy chừng 30 km để chiêm ngưỡng các danh thắng, tắm bùn và đặt tour 4 đảo để trải nghiệm. “Chúng tôi thấy hài lòng với điểm đến đã chọn. Nơi đây biển xanh ngát, dịch vụ không quá đắt mà chất lượng ổn”, anh Long cho hay.

Tháp bà Ponagar cũng là điểm đến thích thú của du khách khi tới Nha Trang. Ảnh: An Phước.

Dịp lễ năm nay, lượng khách tới Khánh Hòa khá đông, song chỉ tăng nhẹ. Du khách chủ yếu đi theo nhóm nhỏ, hoặc gia đình và lựa chọn hình thức nghỉ dưỡng. Nhiều công ty lữ hành đã triển khai các tour ghép để những nhóm khách gia đình, khách lẽ được trải nghiệm dịch vụ tốt, song chi phí tương đương đoàn khách lớn.

Theo Hiệp hội khách sạn Khánh Hòa, qua khảo sát, các khách sạn ven biển đường Trần Phú công suất phòng khoảng 70%. Các khách sạn trục đường phí sau và xa khu vực trung tâm lượng khách đặt phòng ở mức trung bình; khách sạn không tới mức “cháy phòng.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, đợt lễ này tỉnh đón trên 356.815 lượt khách; công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú hơn 65%. Trong đó, tập trung nhiều ở các khách sạn 4-5 sao nằm ven biển.

Nhiều du khách thích thú trải nghiệm đạp vịt ở Đà Lạt. Ảnh: TLTY.

Nằm ở địa phương giáp ranh Khánh Hòa, tỉnh Lâm Đồng thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều trong các ngày nghỉ lễ, điều này cũng khiến nhiều người e ngại đi du lịch. Tuy nhiên, lượng khách tới địa phương này vẫn đông, tập trung nhiều ở TP Đà Lạt. Nhiều du khách khi tới phố núi đã chọn phương án ngắm cảnh, nghỉ ngơi và tìm vào các quán cà phê khi gặp trời mưa. Ngoài ra, khi trời tạnh mưa, du khách đi loanh quanh chiêm ngưỡng cảnh đẹp của địa phương. Một số khu du lịch, chợ đêm Đà Lạt cũng đông đúc người.

Đặc biệt, khu du lịch Thung lũng Tình yêu cho biết, ba ngày lễ nơi đây có lượng khách rất đông, trên 9.000 lượt khách. Số lượng khách trên tăng 30% so với ngày thường trung bình 2.000 lượt khách. Du khách tới đây thích thú ngắm hoa, cảnh đẹp cùng những hoạt động du lịch khách.

Tranh thủ trời tạnh mưa, nhiều người ngắm hoa ở Đà Lạt. Ảnh: TLTY

Còn thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, trong kỳ nghỉ lễ này địa phương đón khoảng 85.000 lượt khách (khách quốc tế chừng 1.500 lượt; khách nội địa ước đạt 83.500 lượt khách; khách qua lưu trú ước đạt khoảng 60.000 lượt khách). Công suất phòng trung bình 60-65%. 

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt, lượng khách dịp lễ năm nay không tăng đột biến như trước. Bởi, suốt mùa hè lượng khách tới địa phương đông, cũng với việc nghỉ dưỡng ở thành phố tăng cao, nên dịp lễ vẫn diễn ra bình thường.