XEM CLIP:

anh-1-1.jpg

Ngày 27/2, rừng dừa Bảy Mẫu (ở xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) có hàng nghìn du khách tham quan.

W-anh-2-1.jpg

Mỗi thúng gồm có 2 người và 1 người chèo. Các du khách ngồi trên thuyền thúng, được đưa len lỏi qua từng rặng dừa nước.

W-anh-3-1.jpg

Ông Jack (67 tuổi, du khách người Anh) thích thú khi được cùng chèo thúng với người dẫn đường: “Một kỷ niệm thật khó quên. Ngồi thúng đi qua những rặng dừa nước là trải nghiệm đáng nhớ của tôi trong thời gian du lịch tại Việt Nam”.

W-anh-4-1.jpg

Trên tuyến đường chèo thuyền, có thợ chụp ảnh lưu lại kỷ niệm cho du khách.

W-anh-5-1.jpg

Vì số lượng du khách đổ về đông, trên tuyến sông dọc rừng dừa có thời điểm bị tắc nghẽn.

W-anh-8-1.jpg

Rừng dừa Bảy Mẫu cách phố cổ Hội An khoảng 3km về phía Đông. Điểm đến có tên Bảy Mẫu vì trước đây diện tích khoảng 7 mẫu. Sau thời gian phát triển du lịch, diện tích nơi này cũng đã tăng lên đáng kể.

W-anh-9-1.jpg

Đến nay, rừng dừa đạt diện tích hơn 100 ha, được bảo vệ nghiêm ngặt phục vụ du khách. Tuy nhiên, người dân địa phương cũng như du khách vẫn thường dùng tên gọi "rừng dừa Bảy Mẫu".

W-anh-10-1.jpg

Hiện tại, khu du lịch Rừng dừa Bảy Mẫu có khoảng 15 doanh nghiệp và hàng chục hộ kinh doanh với hơn 3.000 thúng đăng ký phục vụ du khách tham quan. Doanh thu nơi này ước tính hàng trăm tỷ đồng, giải quyết khoảng 4.000 lao động địa phương với thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Chủ một cơ sở kinh doanh tại đây cho biết, khách du lịch đến Rừng dừa Bảy Mẫu chủ yếu từ các nước châu Á như Hàn Quốc, Maylaysia, Thái Lan…

W-dji-fly-20240226-114526-69-1708922741353-photo-optimized-2.jpg

Chủ cơ sở trên cũng thông tin thêm, tình hình du khách đến tham quan rừng dừa sau dịch Covid-19 đã phục hồi dần, khoảng 80% so với thời điểm năm 2019. Hiện nay rừng dừa đã đáp ứng đủ nhu cầu khách tham quan, giải quyết công ăn việc làm cho người dân khu vực Cẩm Thanh và các vùng lân cận.