Đầu tháng 7, Minh Hiền (Hà Nội) và nhóm bạn thân có chuyến du lịch tới Bãi Đông (Thanh Hóa) - địa điểm "chữa lành" mới nổi khoảng 3 năm trở lại đây.

"Nhóm mình có bàn bạc giữa các địa điểm như Quan Lạn, Cô Tô (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng) hay Bãi Đông. Sau khi tính toán, nhóm chọn Bãi Đông vì di chuyển thuận lợi, không phải đi tàu, phà và chi phí lưu trú, ăn uống, dịch vụ cũng rất rẻ.

Nhóm mình 5 thành viên, đi 3 ngày 2 đêm, chơi 'thả ga' mà chỉ tốn khoảng 1,5 triệu đồng/người. Chụp ảnh bình minh tại Bãi Đông đẹp không kém gì các hòn đảo nổi tiếng", Hiền cho biết.

Minh Hiền "ngỡ ngàng" khi bữa sáng tại đây khá ngon miệng có giá 30.000-35.000 đồng/bát bún, homestay khoảng 400.000 đồng/phòng đầy đủ tiện nghi, bữa ăn hải sản no nê khoảng 200.000 đồng/người...

Vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình của Bãi Đông, bán đảo Nghi Sơn nhìn từ trên cao. Video: Quốc Duy

Bãi Đông thuộc bán đảo Nghi Sơn, cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 60km về phía Nam và cách Hà Nội hơn 200km. Đây là một "cửa ngõ" nối đất liền với đảo Mê – cụm đảo được ví như khu bảo tồn thiên nhiên biển.

Khoảng 3 năm trở lại đây, Bãi Đông được nhiều du khách yêu thích bởi vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình, nước biển trong xanh, di chuyển thuận lợi, hải sản tươi ngon và giá thành rẻ. Nơi đây có bờ biển dài, bao quanh là núi cao, ghềnh đá. Từ các ghềnh đá ven biển, du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh bình minh và hoàng hôn ấn tượng, được ví von đẹp không kém Lý Sơn, Phú Quốc.

Mùa hè này, Bãi Đông là "từ khóa du lịch" gây chú ý. Nhiều hình ảnh, video quay cảnh bình minh, hoàng hôn tại Bãi Đông nhận được hàng trăm ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Tuy dịch vụ du lịch tại Bãi Đông vẫn chưa đa dạng như Hải Tiến, Sầm Sơn của Thanh Hóa nhưng đang dần phát triển.

Từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển tới Bãi Đông chỉ với 4 giờ bằng ô tô riêng hoặc xe limousine (giá 250.000 - 300.000 đồng/khách/chiều), xe khách (khoảng 150.000 đồng/khách/chiều).

Anh Quốc Duy, một người làm du lịch tại Nghi Sơn cho biết, lượng khách tìm hiểu, đặt tour hay dịch vụ trải nghiệm ở khu vực Bãi Đông và đảo Mê mùa hè năm nay tăng cao. Các tour chèo SUP, câu mực đêm, tour đảo Mê 2 ngày 1 đêm, đón bình minh ven biển Bãi Đông… được khách đặc biệt yêu thích. 

Theo anh Quốc Duy, tại đây có ba điểm đến được du khách yêu thích, gồm: Bãi biển thuộc khu nghỉ Nghi Sơn Eco Island; "cây cô đơn" - cách bãi biển trên khoảng 400m (hiện cây cô đơn đã gãy đổ nhưng khu vực này vẫn là điểm ngắm bình minh, hoàng hôn rất đẹp); khu làng chài vịnh Nghi Sơn. 

Du khách cũng có thể dành thời gian ghé thăm làng chài bình yên, nhà thờ, ngọn hải đăng... Cuộc sống ở nơi đây bình yên, mang đến cảm giác thảnh thơi, nhẹ nhàng.

Buổi tối, du khách có thể thưởng thức hải sản tại khu làng chài, uống cà phê, ngắm biển. So với Hải Tiến, Sầm Sơn, khu vực biển Bãi Đông được cho là có giá cả rẻ hơn. Với 450.000 - 500.000 đồng/người, du khách có thể trải nghiệm thuê lều trại, nướng hải sản bên biển…

Nếu có thời gian, du khách có thể kết hợp tham gia tour đảo Bung, trải nghiệm câu cá, chèo thuyền, ngắm san hô, thưởng thức ẩm thực của người dân. Chi phí khoảng 300.000 đồng/người. 

bãi đông
Hoạt động chèo SUP tại Bãi Đông cũng rất thú vị. Ảnh: Quốc Duy

Theo nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm du lịch Bãi Đông, chi phí cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm tại đây chỉ dao động từ 1 - 1,3 triệu đồng/người, bao gồm ở nhà nghỉ/khách sạn tiện nghi, ăn hải sản tươi ngon, tham gia tour chèo SUP, thuê xe máy. 

Tuy nhiên, du khách lưu ý, ở Bãi Đông còn khá ít khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ, khách sạn, homestay. Du khách nên tìm hiểu và đặt trước để có nơi lưu trú như ý.