Biển, rừng, cửa khẩu, văn hoá bản địa và hơn thế nữa…

Có thể nói, hiếm có điểm đến nào hội tụ trọn bộ trải nghiệm hấp dẫn như Móng Cái. Biển Trà Cổ êm dịu cùng bãi cát nguyên sơ và rừng dương xanh ngút ngàn là nơi du khách có thể đón bình minh ở cồn Mang, thử làm ngư dân ven biển, hay ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở mũi Ngọc. Tại Mũi Sa Vĩ - điểm khởi đầu trên bản đồ hình chữ “S”, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng bờ biển Trà Cổ hình lưỡi liềm cong cong thi vị. 

Từ hải đăng Vĩnh Thực có thể thu vào tầm mắt vùng biển bao la của Tổ quốc

Với những du khách đam mê văn hoá bản địa, Đình Trà Cổ - ngôi đình cổ có quy mô lớn, là nơi để chiêm ngưỡng lối kiến trúc độc đáo và những lễ hội dân gian truyền thống đặc sắc. 

Để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp kỳ vĩ của vùng địa đầu Tổ quốc, du khách có thể đến núi Đầu Tán, lên hải đăng Vĩnh Thực - ngọn đèn biển quốc tế nằm ở vị trí đầu tiên trong tổng số 92 hải đăng trải dài ven biển, trên các đảo và quần đảo của Việt Nam. Từ ngọn hải đăng mang phong cách kiến trúc Pháp cổ, thu trọn vào tầm mắt vùng biển bao la. 

Dành cho các tín đồ shopping, Móng Cái là một “thánh địa” mua sắm, nơi các chợ cửa khẩu có đến hàng ngàn gian hàng đa dạng các sản phẩm: thời trang, điện tử, gia dụng... Khách đi Móng Cái về mà không mang theo lỉnh kỉnh túi lớn túi bé là chưa biết hết sức hấp dẫn của du lịch cửa khẩu.

Du lịch Móng Cái còn là hành trình khám phá những đặc trưng văn hoá bản địa độc đáo, từ những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống rực rỡ sắc màu của người Dao, Thái, Mường… đến thế giới ẩm thực đậm hương vị miền biên viễn như sá sùng đậm hương vị biển, thịt lợn Móng Cái, trà hoa vàng thơm ngát…

Cung đường cao tốc đẹp như tranh đưa du khách đến với Móng Cái bình yên và kỳ vĩ

Móng Cái có vô vàn trải nghiệm khiến du khách đi bao nhiêu lần cũng chưa đủ, bởi ngoài những địa danh quen thuộc, Móng Cái còn là một ẩn số với rất nhiều điểm đến hoang sơ như núi Pa Nai, đảo Vĩnh Thực, thác 72 gian, hồ Tràng Vinh, hồ Quất Đông, Đoan Tĩnh, Phình Hồ… Những người trẻ đam mê du lịch sinh thái hay kiếm tìm không gian picnic hoà mình với thiên nhiên sẽ phải lòng nơi này.

Thế nhưng, bao nhiêu năm qua, du lịch Móng Cái vẫn chỉ là một ẩn số. Theo thống kê, cả năm 2019 - “thời hoàng kim” của du lịch Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng, khách du lịch nội địa đến Móng Cái chỉ khoảng 282.704 lượt. Bởi lẽ, đường đến Móng Cái quá xa xôi. Nếu đi từ Hà Nội, mất gần 6 giờ đồng hồ đến Móng Cái, còn nếu đi từ Hạ Long, 3 tiếng trên cung đường đèo nhỏ men theo vách núi khá nguy hiểm không phải là hành trình mà nhiều người muốn chọn.

“Con đường tơ lụa” dẫn lối thành công

Đến ngày 1/9/2022, khi cao tốc Vân Đồn - Móng Cái do Tập đoàn Sun Group và tỉnh Quảng Ninh đầu tư xây dựng khánh thành, vùng địa đầu Tổ quốc mới thực sự bừng tỉnh. 

 Cao tốc Vân Đồn Móng Cái đón lượng khách kỷ lục dịp lễ 2/9

Tính riêng 4 ngày nghỉ lễ dịp 2/9, du lịch Móng Cái đã đón hơn một nửa lượng khách của cả năm 2019, với 150.400 lượt - con số kỷ lục từ trước đến nay. Đặc biệt, lượng khách đến Móng Cái đã chiếm hơn 60% trong tổng số 250.000 lượt du khách đến Quảng Ninh, gấp gần 3 lần số du khách đến vịnh Hạ Long. Hơn 3.000 phòng nghỉ tại thành phố cửa khẩu gần như chật kín, các điểm du lịch nổi tiếng như Mũi Sa Vĩ, bãi tắm Trà Cổ, chợ trung tâm… đều rất đông du khách. 

Anh Phạm Văn Mùi - một người dân ở Móng Cái chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh du khách đông vui, nhộn nhịp như dịp lễ năm nay. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã mở ra cơ hội lớn để người dân có thể phát triển kinh tế du lịch thay vì chỉ nhờ vào buôn bán tại cửa khẩu”. 

 Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đẹp như một dải lụa vắt qua các eo biển, núi đồi

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái không đơn thuần là một con đường, mà với nhiều du khách, đó còn là một sản phẩm du lịch hấp dẫn. Tựa con đường tơ lụa kết nối miền biên viễn, cao tốc đã đánh thức ngành du lịch vùng địa đầu Tổ quốc khi giúp việc di chuyển nhanh hơn, thuận tiện hơn, và đặc biệt là trải nghiệm vi vu trên một cung đường đẹp tựa dải lụa mềm mại vắt qua các eo biển, sông suối và núi đồi. Từ cung đường này, du khách lướt qua những khu rừng ngập mặn, các hồ, đập và núi đồi trong bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, Vân Đồn hay khung cảnh non xanh kỳ vĩ miền biên giới. 

Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Thành ủy Móng Cái cho biết: “Năm nay Móng Cái được giao nhiệm vụ đón khoảng 600.000 khách du lịch, thì đến tháng 8 chúng tôi đã đón khoảng trên 500.000 khách. Khi tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái thông xe và nếu mở cửa xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, tôi tin rằng tới đây Móng Cái sẽ thu hút hàng triệu lượt khách”.

 Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là nơi neo đậu của các siêu du thuyền

Một cung đường mở ra vô vàn cơ hội, và hiệu quả của nó có thể thấy ngay trước mắt. Đây cũng minh chứng thuyết phục cho sự đúng đắn trong quyết sách lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư của tỉnh Quảng Ninh, trong rất nhiều dự án hạ tầng giao thông, từ sân bay Vân Đồn đến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và giờ là cao tốc Vân Đồn- Móng Cái. 

Đây đều là những công trình giao thông trọng điểm có sự tham gia đầu tư và thi công của những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn hàng đầu Việt Nam như Sun Group. Những công trình này đã tạo cho Quảng Ninh một vị thế lớn trên cả nước, khi trở thành tỉnh có giao thông đồng bộ trên cả ba mảng không, thủy, bộ và sở hữu số km cao tốc lớn và hiện đại bậc nhất Việt Nam.

Doãn Phong