Không chỉ mong muốn thu hút du khách phía Nam- những khách hàng có thói quen du lịch cao nhất cả nước, Quảng Ninh còn mong muốn tiếp cận, học hỏi tính chuyên nghiệp, hiện đại trong cách làm du lịch của TP.HCM để trở thành một trung tâm du lịch tầm quốc tế.

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng của du lịch Quảng Ninh tại Hội nghị Hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh, thành phố phía Bắc với TP.HCM. Sự kiện diễn ra ở Hạ Long từ 12 - 16/6/2015.

Thêm sắc màu cho sản phẩm du lịch Quảng Ninh

Theo Quy hoạch Tổng thể phát triển Du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Ninh nhắm đích trở thành một trung tâm du lịch quốc tế, một địa chỉ du lịch hàng đầu của quốc gia. Phấn đấu đến năm 2020, tổng số khách du lịch đạt 10,5 triệu lượt với 4 triệu lượt khách quốc tế. Đến năm 2030, con số này sẽ là 23 triệu lượt khách, trong đó là 10 triệu lượt khách quốc tế.

Để đạt mục tiêu này, Quảng Ninh không chỉ cần cần hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại mà còn cần những sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, có chất lượng cao, đậm đà bản sắc, có năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực và quốc tế.

Vì vậy, Hội nghị Hợp tác phát triển du lịch lần này được xem là cơ hội để du lịch Quảng Ninh bắt tay liên kết 5 tỉnh thành phí Bắc là Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Lạng Sơn khai thác tiềm năng du lịch của từng địa phương, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đẩy mạnh liên kết vùng, kết nối du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng, sinh thái; kết nối các tuyến, điểm du lịch văn hóa, tâm linh; du lịch biên giới, thương mại cửa khẩu và du lịch tổng hợp.

{keywords}
Ảnh: báo Quảng Ninh

Tại hội nghị, nhiều đại diện các tỉnh, doanh nghiệp đề xuất đưa ra một số giải pháp, như: Xây dựng cơ chế khuyến khích sản phẩm du lịch mới, đặc thù, mang tính chất liên vùng, ưu đãi, hỗ trợ phát triển du lịch của mỗi tỉnh cần tham khảo, lồng ghép với các tỉnh khác.

Nhắm đích thị trường phía Nam

Thông qua hội nghị, Quảng Ninh cùng 5 địa phương đã giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc sắc của mình đối với thị trường du lịch phía Nam, thị trường du lịch lớn TP.HCM, tạo nên sức hấp dẫn to lớn có tính chất hỗ trợ cho nhau để thu hút khách du lịch phía Nam đến với các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ.

Việc liên kết, hợp tác phát triển du lịch với TP.HCM cũng được Quảng Ninh xác định là yếu tố then chốt trong chiến lược tuyên truyền quảng bá phát triển thị trường du lịch nội địa của tỉnh Quảng Ninh trong những năm tới.

Đồng thời, du lịch Quảng Ninh cũng mong muốn tiếp cận được phương pháp quản lý, điều hành cũng như các hoạt động du lịch có tính chất chuyên nghiệp và chất lượng cao của TP.HCM, nhanh chóng nâng tầm của mình để có thể sánh vai với các trung tâm du lịch lớn, đặc biệt là TP.HCM, Hà Nội.

{keywords}

Cũng tại sự kiện, Quảng Ninh và 5 tỉnh phía Bắc cùng TP.HCM cùng ký bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch thời gian tới với quan điểm hợp tác bình đẳng, liên kết cùng có lợi trên cơ sở khai thác và phát huy những tiềm năng, thế mạnh và đặc thù mỗi địa phương.

Theo đó, mục tiêu chung hợp tác của các tỉnh đó là phấn đấu hàng năm tăng 5% tỷ lệ khách du lịch từ TP.HCM ra các tỉnh phía Bắc trong liên kết và khách du lịch từ phía Bắc trong liên kết đến TP.HCM; hợp tác xây dựng các sản phẩm du lịch mới; nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực; kết nối tour, tuyến du lịch giữa các địa phương, tạo thành sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn du khách.

Trong những năm qua, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, Quảng Ninh đã tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các dự án lớn, mang tính động lực như: Dự án Đưa điện lưới quốc gia ra đảo Cô Tô và các xã đảo thuộc huyện Vân Đồn; Dự án Xây dựng đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng; Dự án Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; Dự án Cảng hàng không Quảng Ninh...

Hiện Quảng Ninh định hướng phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch theo phân khúc thị trường khách, phù hợp với các phân khúc thuộc 4 vùng du lịch của tỉnh. Cụ thể

- Du lịch “Mới lạ và Sang trọng”: trọng tâm là Vân Đồn, Vịnh Bái Tử Long, Vịnh Hạ Long. Hướng tới các khách du lịch hạng sang từ châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và châu Âu.

- Du lịch “Khám phá vẻ đẹp Việt Nam”: Hạ Long, Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên. Hướng tới khách du lịch châu Âu với chi phí trung bình và thấp, muốn trải nghiệm vẻ đẹp tự nhiên, văn hóa của Việt Nam.

- Du lịch khách phương Bắc: Móng Cái, Vân Đồn, TP. Hạ Long, Vịnh Hạ Long. Tập trung vào phân khúc khách du lịch Trung Quốc thu nhập thấp và trung bình đến Quảng Ninh qua cửa khẩu Móng Cái.

- Du lịch tâm linh Việt Nam: tập trung vào thị trường khách du lịch trong nước đến các di tích lịch sử tại Quảng Ninh.

D. An