![]() |
| Viettel được đánh giá là mạng di động có vùng phủ 3G lớn nhất trong số các mạng đang triển khai công nghệ này. |
Vượt qua những khó khăn trong việc triển khai dịch vụ tới huyện đảo cách đất liền tới 60km vốn gặp nhiều khó khăn về truyền dẫn cũng như duy trì dịch vụ, 3G của Viettel đã bắt đầu tạo cơ hội cho người dân của một trong những huyện đảo xa đất liền nhất trên Vịnh Bắc Bộ tiếp cận với Internet băng rộng một cách dễ dàng nhất với chi phí rẻ từ 30.000 đồng/tháng trở lên và có thể thay thế dịch vụ ADSL.
Với việc phủ sóng 3G đến huyện đảo Cô Tô, ông Mai Tuấn Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho rằng từ nay, các em học sinh có thể không cần vào đất liền để ôn thi vì đã có thể ôn thi trực tuyến; các thầy cô giáo từ nay có thể thường xuyên cập nhật thông tin và tri thức mới cho các bài giảng ngày càng phong phú; bác ngư dân có thể thường xuyên nắm bắt tình hình thời tiết phục vụ cho chuyến đi biển của mình, anh bộ đội biên phòng có thể hàng ngày biên thư cho người vợ phương xa.
"Chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá rất cao nỗ lực này của Viettel", ông Phương nói.
Ông Bùi Quang Tuyến, Giám đốc Chi nhánh Viettel Quảng Ninh cho biết chi nhánh Viettel Quảng Ninh đang tích cực triển khai phát sóng các trạm 3G để mọi hộ gia đình, mọi người dân trên địa bàn tỉnh đều có cơ hội sử dụng Internet.
Theo ông Tuyến, Chi nhánh Viettel Quảng Ninh đã phát sóng 476 trạm BTS 2G (đảm bảo 100% xã của tỉnh có sóng) và 344 trạm BTS 3G. Theo kế hoạch đến hết năm 2010, Viettel Quảng Ninh sẽ phủ sóng 3G rộng tương đương mạng 2G đến 100% các xã trên toàn bộ địa bàn của tỉnh.
Với 3G của Viettel, 100% cơ sở giáo dục trên đảo Cô Tô đã được kết nối theo chương trình Internet Giáo dục sẽ được thay thế và chuyển đổi miễn phí từ modem Edge lên modem 3G.
