Hai ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak (bên trái) và Chung Dong-Young (bên phải).

Đua “hi-tech” trong tranh cử tổng thống Hàn Quốc

ICTnews - Các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc đã không bỏ qua đặc điểm “hi-tech” nhằm đạt chiến thắng trong ngày bầu cử diễn ra vào 19/12 tới.

Cuộc vận động tranh cử ngày càng ít dựa vào tờ rơi, biểu ngữ mà ngược lại ngày càng phụ thuộc mạnh vào Internet, ĐTDĐ, TV màn hình lớn và thậm chí lần đầu tiên các ứng cử viên dùng cả truyền hình vệ tinh trực tiếp.

“Mọi người ngày càng hiểu biết và đam mê công nghệ hơn, do đó, cần phải có những phương tiện tiếp cận mà họ ‘chấp nhận’”, Son Young-Dong, Trưởng phụ trách CNTT của ứng cử viên Lee Myung-Bak thuộc Đảng đối lập bảo thủ Grand National Party (GNP).

Internet đã có công giúp Tổng thống Roh Moo-Hyun giành chiến thắng vào năm 2002. Nó cũng đã trở thành một công cụ chiến dịch quan trọng mà các cử tri tiếp cận để bầu cử người kế nhiệm ông vào ngày 19/12 tới.

Theo số liệu chính thức, hiện Hàn Quốc có khoảng 34 triệu người hay 70% dân số Hàn sử dụng Internet. 90% các hộ gia đình đã kết nối công nghệ băng rộng tốc độ cao. Quán Internet cà phê mọc lên trên hầu hết các con đường ở Hàn Quốc. Những máy tính nối mạng miễn phí cũng luôn sẵn có ở các ngân hàng, tòa nhà chính phủ sân ga và thư viện quốc gia.

Tất cả các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc hiện nay đều có website riêng để tương tác với cử tri và quảng bá ý kiến, chính sách của họ cũng như vận động tranh cử.

“Dựa trên sự cởi mở và chất lượng cao của công nghệ, chúng tôi muốn gặp gỡ, trao đổi với càng nhiều người càng tốt”, ông Son nói. “Internet giúp chúng tôi đạt tới một số lượng dân cư lớn bất kỳ khi nào và bất kỳ ở đâu, một cách làm rẻ mà hiệu quả”.

Hàng trăm bức thông điệp trực tuyến được các cử tri đăng tải lên các website hàng ngày, giúp đội chiến dịch tranh cử điều chỉnh chiến lược đi đúng hướng.

Những người truy cập vào trang web của ông Lee có thể nhìn thấy hình ảnh 3 chiều ông đang cúi chào trong tư thế người chiến thắng. Nó mang lại sức mạnh truyền thông về chiến dịch của ông từ thủ đô Seoul đến những thành phố khác cách xa hàng trăm dặm.

Chung Dong-Young, thuộc Đảng Dân chủ Thống nhất Mới tự do (United New Democratic Party - UNDP), cũng có website riêng, trong đó các tài liệu nghe, nhìn và đọc thường xuyên được cập nhật. Tính năng video clip không chỉ phát huy với các bài diễn văn mà còn có các bài hát cổ vũ chiến dịch.

Người dân sử dụng ĐTDĐ cũng có thể dễ dàng gửi tin nhắn hoặc video clip trực tiếp đến các website. Dịch vụ này rất phổ biến và hữu ích bởi 43 triệu người Hàn, hay 90% dân số, dùng ĐTDĐ – và hầu hết đều là những may đầu cuối tích hợp camera.

“Các tin nhắn hiện ra trên website với thời gian thực và trực tiếp trên màn hình TV tại các xe chiến dịch tranh cử của chúng tôi trong toàn quốc”, một người phụ trách CNTT của UNDP từ chối tiết lộ tên nói.

Trên các đường phố nhộn nhịp ở Seoul và 16 điểm khác ở Hàn Quốc, hơn 50 chiếc xe vận động tranh cử hiển thị những màn hình TV cỡ lớn, chiếu hình các ứng cử viên nói chuyện trực tiếp hoặc chiếu cảnh video clip đã quay trước.

Cả hai đảng GNP và UNDP đều cạnh tranh với nhau trong mức độ “hi-tech” bằng cách sử dụng những hệ thống thu thập tin tức vệ tinh (SNG) nhằm đưa ra các bài phát biểu đến cử tri trong thời gian thực thông qua màn hình TV trong khi vẫn di chuyển.

“Đây là lần đầu tiên các đảng chính trị sử dụng thiết bị SNG để vận động tranh cử”, một đại diện của hãng KT, đại gia viễn thông của Hàn Quốc, nói.

Còn các chuyên gia vận động tranh cử thì nói mặc dù chi phí mất hàng ngàn USD mỗi ngày, song SNG vẫn rất đáng sử dụng. “Ubiquitous (khắp mọi nơi, ở đâu cũng có) là cái chúng tôi cần và chúng tôi thỏa mãn”, ông Son nói.

Ông cho biết đảng GNP điều hành 260 phương tiện màn hình TV di động có thể kết nối đến thiết bị SNG nhằm phục vụ truyền hình trực tiếp cho ứng cử viên Lee.

Còn đảng UNDP có 270 xe hiển thị màn hình TV nối với hệ thống vệ tinh để phục vụ ứng cử viên Chung.

“Chúng tôi không thể tụt đằng sau”, một quan chức của UNDP nói. “Truyền hình trực tiếp chắc chắn sẽ bắt mắt nhiều người hơn là những đoạn video clip quay sẵn”.

Huyền Thương

Theo AFP

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 101 ngày 17/12/2007