ICTnews - Công ty Microsoft ngày 23/11 đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với 2 công ty Việt Nam là Công ty Phát triển Phần mềm và Đào tạo (eDT) và Công ty Cổ phần Thương mại, Dịch vụ Viễn thông và Gia tăng giá trị (GNET) để xây dựng và triển khai cung cấp các gói giải pháp phần mềm và dịch vụ ứng dụng, thông qua hạ tầng Internet (hosting) cho các doanh nghiệp và những đối tượng khách hàng là doanh nhân tại Việt Nam.

Với gói phần mềm và giải pháp này, người sử dụng dịch vụ sẽ được xài tất cả những đặc tính và tính năng phong phú của hệ thống thư điện tử Microsoft Exchange của Microsoft, bao gồm ứng dụng được sử dụng rộng rãi là Microsoft Outlook, cùng các dịch vụ tin nhắn nhanh và những ứng dụng khác trong môi trường làm việc cộng tác của Microsoft. Người dùng sẽ thanh toán phí dịch vụ theo hình thức trả phí thuê bao sử dụng theo tháng. Công ty GNET sẽ đóng vai trò cung cấp các giải pháp của Microsoft cho khách hàng, còn eDT thì đảm nhận công việc hỗ trợ và đào tạo về phần mềm cho người sử dụng. “Khi các doanh nghiệp tìm cách ứng dụng công nghệ để nâng cao khả năng cạnh tranh, thì nhu cầu về các dịch vụ quản lý sẽ tăng cao. Chúng tôi rất vui khi thấy ngày càng có nhiều doanh nghiệp tiếp cận được với những tính năng tiên tiến có sẵn dành cho doanh nghiệp, và chắc chắn những doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) sẽ có thể nhanh chóng nhìn thấy được những lợi ích của các giải pháp này”, ông Christophe Desriac, Trưởng đại diện Microsoft Việt Nam nói.

Nhìn vào lực lượng gần 200 ngàn doanh nghiệp (trong đó đa phần là các DNVVN) cùng khoảng 2,7 triệu hộ kinh doanh cá thể, mới thấy các dịch vụ cộng tác dựa trên nền tảng Internet mà các công ty này cung cấp là rất tiềm năng, bởi việc cung cấp dịch vụ theo hình thức thuê bao tháng rất phù hợp với điều kiện của những DNVVN không có đủ  đội ngũ kỹ thuật để triển khai những hệ thống truyền thông phức tạp tại chỗ. Gần như không phải đầu tư gì lớn mà hiệu quả mang lại cho doanh nghiệp rất cao. “Điều quan trọng hơn cả là các doanh nghiệp được hưởng lợi ích từ một môi trường cộng tác các sản phẩm và dịch vụ CNTT, giúp họ khai thác tối đa những cơ hội mới, cả ở Việt Nam và nước ngoài”, ông Đinh Nam Thắng, Chủ tịch HĐQT của GNET cho biết thêm.

Và riêng với Microsoft, việc tạo liên minh cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp Việt Nam phần nào đã cho thấy hình ảnh của họ đang dần thay đổi: Không chỉ là một công ty chuyên đi bán phần mềm đóng gói tại Việt Nam nữa, họ còn bắt đầu tiến vào thị trường dịch vụ CNTT trên nền tảng Internet, tiếp cận gần hơn với lớp đối tượng khách hàng rất tiềm năng của họ khi nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển và hội nhập mạnh mẽ.

Đức Thọ

  • Toàn bộ bài viết được đăng trên báo Bưu Điện Việt Nam số 95