![]() |
Thử sóng di động ở nông thôn (tư liệu). Ảnh: Thái Khang |
ICTnews - Khi thị trường đô thị bị cạnh tranh quyết liệt và tốc độ phát triển giảm dần, các nhà khai thác viễn thông nhắm đến thị trường vùng nông thôn.
Bên cạnh cuộc chạy đua khuyến mãi thì việc chạy đua mở rộng vùng phủ sóng cũng nóng bỏng không kém. Trong đó thị trường khu vực nông thôn đã được tập trung nhiều nhất, điều mà trước đó những khách hàng khu vực này không thể nghĩ tới.
Đầu năm 2007, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT đã đưa ra kế hoạch được nhận định là mang tính đột phá với việc quyết tâm đầu tư 6.000 trạm thu phát sóng di động BTS cho hai mạng Vinaphone và MobiFone. Việc đầu tư này có quy mô số BTS bằng hơn 10 năm mà VNPT đã đầu tư cho hai mạng này. Như vậy, đến cuối năm 2007, mỗi mạng di động của VNPT sẽ có trên 5.000 BTS.
Tiếp tục khẳng định là mạng di động có vùng phủ sóng rộng nhất, Viettel Mobile hiện đã có 4.500 trạm BTS và sẽ phát triển thêm 2.500 trạm BTS vào cuối năm 2007. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Viettel cho biết, cuối năm 2007 Viettel Mobile sẽ có 7.000 trạm BTS và đảm bảo vùng phủ sóng tới trên 90% dân số.
EVN Telecom cũng cho biết sẽ phát triển số trạm BTS mạng CDMA của mình tương đương với khoảng 4.000 trạm BTS của mạng GSM. Như vậy, với cuộc chạy đua mở rộng vùng phủ sóng của các mạng di động, đến cuối năm 2007, hầu hết các xã trên cả nước, kể cả vùng sâu vùng xa sẽ được phủ sóng di động.
Đây cũng là điều kiện để người dân những nơi này được sử dụng dịch vụ di động và dịch vụ điện thoại cố định không dây.
Thái Khang
- Báo Bưu điện Việt Nam cuối tháng 7/2007
