![]() |
Đoàn Việt Nam tại lễ kết nạp thành viên vào Liên minh phần mềm nguồn mở châu Á. Ảnh: CTV |
ICTnews - Với việc gia nhập vào liên minh Asianux, sắp tới các sản phẩm phần mềm nguồn mở mang thương hiệu Asianux sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam...
Ngày 28/7 vừa qua, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Bộ KHCN Việt Nam và Liên minh phần mềm nguồn mở châu Á (Asianux) đã ký biên bản ghi nhớ, chính thức kết nạp Việt Nam là thành viên thứ 4 tham gia vào liên minh này.
Liên minh Asianux là mô hình hợp tác giữa các doanh nghiệp phần mềm nhằm phát triển một chuẩn HĐH Linux dùng chung. Trước Việt Nam, 3 thành viên khác của Asianux gồm Trung Quốc (đại diện là công ty Red Flag), Hàn Quốc (đại diện là công ty Hansoft) và Nhật Bản (đại diện là công ty Miracle).
Trong thoả thuận hợp tác với Asianux, Bộ KHCN đứng ra là đối tác đại diện cho Việt Nam. Nhưng theo ông Nguyễn Trung Quỳnh, đại diện Bộ KHCN, vai trò chính trong hợp tác này là công ty phần mềm Việt (Vietsoftware). Vietsoftware là doanh nghiệp duy nhất đại diện Việt Nam tham gia phát triển và thương mại hóa các sản phẩm cùng với các thành viên trong liên minh Asianux. Còn Bộ KHCN dự định sẽ xây dựng phòng Asianux Lab là nơi chạy thử nghiệm các sản phẩm của liên minh Asianux trước khi phát hành rộng rãi tại thị trường Việt Nam.
Khác với các mô hình hợp tác phổ biến trong lĩnh vực CNTT hiện nay chủ yếu mang sản phẩm vào Việt Nam kinh doanh, ông Trần Lương Sơn, Giám đốc Vietsoftware cho biết “việc hợp tác với Asianux sẽ dựa trên phương thức cùng phát triển sản phẩm, sau đó dùng chung thương hiệu. Các sản phẩm của liên mình này phát triển đều dùng chung thương hiệu là Asianux”.
Đại diện Vietsoftware cho hay sắp tới công ty này sẽ cử 3-4 chuyên gia tham gia phát triển sản phẩm tại Trung tâm Công nghệ Asianux ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Bên cạnh đó, công ty này cũng đang lên kế hoạch cho việc quảng bá các sản phẩm thương hiệu Asianux tại Việt Nam. Phía Asianux cam kết sẽ hỗ trợ Vietsoftware thiết lập trung tâm công nghệ Asianux tại Việt Nam để phát triển các sản phẩm dựa trên HĐH Linux.
Theo ông Sơn, việc tham gia vào liên minh Asianux sẽ cung cấp thêm lựa chọn mới trong giải pháp nguồn mở cho người dùng Việt Nam. Hiện tại, liên minh Asianux chủ yếu hợp tác trong việc phát triển sản phẩm dành cho máy chủ trên nền nguồn mở. Trong ngày ký hợp tác với Việt Nam, liên minh Asianux cũng đã ra mắt phiên bản AXS 3.0 dành cho máy chủ (tương đương với Red Hat Enterprise Linux Edition 4.0). Ông Sơn cho biết sắp tới Vietsoftware sẽ bản địa hoá sản phẩm này để cung cấp cho thị trường Việt Nam.
Sản phẩm thương hiệu Asianux đã có được những thành công đáng kể, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo thống kê của Asianux, Trung Quốc hiện có 10 ngàn máy chủ đang chạy trên Asianux phiên bản 2.0, ở Hàn Quốc là trên 2.000 máy chủ. Ở Nhật Bản, phần lớn các máy chủ ứng dụng dữ liệu bản đồ GIS sử dụng HĐH máy chủ Asianux. Chính vì vậy, ông Sơn tin tưởng “sản phẩm Asianux sẽ phát triển tốt ở thị trường Việt Nam, đặc biệt với những đối tượng nhạy cảm về giá”.
Cùng với Vietsoftware, Sở BCVT TP. HCM cũng đang lên kế hoạch hợp tác với liên minh Asianux. Ông Hoàng Lê Minh, Phó giám đốc Sở BCVT TP. HCM cho biết hai bên cũng đã có những thỏa thuận hợp tác bước đâu. Phía Asianux đã nhất trí hỗ trợ TP. HCM xây dựng trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và cử chuyên gia sang hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo cho các cán bộ trong Trung tâm kiểm định các sản phẩm nguồn mở (Open Lab) hiện đặt tại Sở BCVT TP. HCM.
“Dự kiến tháng 9 này Asianux sẽ sang Việt Nam để khai trương dự án này”, ông Minh nói. Sở BCVT TP. HCM dự kiến cũng sẽ cử chuyên gia sang đào tạo tại trung tâm công nghệ Asianux ở Bắc Kinh.
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 62
Đỗ Duy
