Suresh Garimella và Eckhard Groll đang nghiên cứu phát triển hệ thống làm mát máy tính hiệu quả hơn nhiều so với thông thường. Ảnh: TG Daily

Đưa tủ lạnh vào trong... laptop

Suresh Garimella và Eckhard Groll thuộc đại học Purdue (Indiana, Mỹ) nói họ có thể tối thiểu hóa thiết kế tủ lạnh truyền thống đủ nhỏ để đưa vào vừa trong máy vi tính để bàn hoặc thậm chí là notebook. Thiết kế mà hai nhà khoa học này đang nghiên cứu là một dạng làm lạnh ép hơi nước thường được sử dụng cho các loại máy điều hòa không khí cỡ lớn cũng như tủ lạnh gia đình. Khái niệm cơ bản của công nghệ này là sử dụng việc lưu thông chất lỏng trong các tình trạng áp suất khác nhau để loại bỏ nhiệt từ một thiết bị. Công nghệ làm lạnh ép hơi nước có liên quan đến 4 phần chính: Máy cô, máy nén, bình ngưng và van giãn nở.

Ý tưởng sử dụng công nghệ làm lạnh thông thường này dành cho các thiết bị điện tử hoàn toàn không phải là mới và đã được thảo luận đặc biệt trong 8 năm qua trên nhiều tạp chí khoa học. Song thách thức là để hiểu làm thế nào những hệ thống này có thể hoạt động trong một phạm vi nhỏ và nhất là làm thế nào các máy nén có thể được tối thiểu hóa.

Hai nhà khoa học Garimella và Groll hiện nói họ đã thành công trong việc thiết kế các máy nén nhỏ bơm chất làm lạnh sử dụng các màng chắn cỡ như đồng xu. Những cái màng co giãn được làm từ các tấm nhựa dẻo siêu mỏng và được phủ một lớp kim loại dẫn điện. Lớp kim loại cho phép màng bị đẩy về sau và trước để sản sinh hoạt động bơm sử dụng để sạc điện hay còn gọi là “sự nén màng tĩnh điện”. Cho đến nay, đó chỉ là một phần của chu kỳ làm lạnh nhưng các nhà khoa học tin rằng một hệ thống như vậy có thể được làm với cỡ nhỏ đủ để đưa vừa vào trong laptop.

Không như hệ thống làm mát thường, loại sử dụng quạt để tản không khí được gắn kèm trong chip máy tính, Garimella nói máy làm lạnh thu nhỏ sẽ có thể giải tỏa lượng nhiệt gia tăng đáng kể.

Theo TG daily