
Sáng 28/2, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã mở phiên tòa xét xử vụ án “gây rối trật tự công cộng” do bị cáo Nguyễn Thanh Duy (sinh viên, 22 tuổi, ngụ quận 1) cùng đồng bọn thực hiện.
Vụ án được đưa ra xét xử lưu động trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân tại nhà văn hóa khu phố 4, phường 25, quận Bình Thạnh.
|
|
| Nhóm “quái xế” trước vành móng ngựa. |
Để tìm cảm giác mạnh, các thanh thiếu niên này đã thực hiện các hành vi lạng lách, đánh võng, bấm còi, nẹt pô, biểu diễn bốc đầu xe….Tình trạng này diễn ra ngày càng nhiều, gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông.
Đầu tháng 3/2011, Công an quận Bình Thạnh lên kế hoạch triệt phá nạn đua xe trên địa bàn, chủ yếu diễn ra tại các tuyến đường D2, Bình Quới, Chu Văn An, Hoàng Hoa Thám…
Khoảng 21 giờ ngày 5/3/2011, qua kiểm tra, Công an Q.Bình Thạnh phát hiện trên tuyến đường D2 thuộc phường 25 có nhiều thanh thiếu niên tụ tập, cổ vũ đua xe hai bên đường.
Lúc này Nguyễn Thanh Duy (22 tuổi) và Đoàn Tấn Minh (21 tuổi, cùng là sinh viên) đang điều khiển hai xe máy hiệu Mio mang biển số 51H5- 4995 và biển số: 70F7- 6758 lưu thông trên đường Ung Văn Khiêm cho xe rẽ vào đường D2 sau đó tăng ga “nhập cuộc” đoàn đua với vận tốc trên 70km/h. Khi hai đối tượng trên đua được ba vòng thì bị công an bắt giữ.
Rạng sáng ngày 5/3, các đối tượng còn lại tiếp tục tụ tập về đường D2 để hoạt động. Thời điểm này, hai bên đường D2 tập trung hơn 100 xe máy với khoảng 150 người cổ vũ. Dưới lòng đường có khoảng mười “quái xế” chạy đua, cà chân chống xe xuống đường tóe lửa…
Thấy Khổng Minh Nhật đang điều khiển xe Dream, biển số: 50V-3937 vừa chạy vừa nẹt pô tỏ ý muốn đua, Nguyễn Kim Hoàng (học sinh lớp 11) liền tăng tốc chiếc Wave, biển số: 54N1-4813 bám theo, so kè trên đường đua với tốc độ 100km/giờ..Sau đó cả hai bị bắt giữ.
Tại tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội. Minh và Duy khai qua mạng internet các bị cáo đã tìm mua hai xe máy hiệu Mio sau đó thay ống pô, “lên đời” xe để tìm cảm giác mạnh, gây sự chú ý của những người xung quanh.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành phạm tội của các bị cáo đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương, gây ồn ào, làm mất trật tự trên toàn tuyến đường D2 và gây nguy hiểm cho những người tham giao thông.
Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Duy và Đoàn Tấn Minh, Khổng Minh Nhật cùng mức án 9 tháng tù. Riêng bị cáo Nguyễn Kim Hoàng khi phạm tội còn vị thành niên nên được xem xét, giảm nhẹ chỉ phải lãnh 6 tháng tù cùng về tội “gây rối trật tự công cộng”.
M.Phượng