blog.jpg

Dự thảo Thông tư quản lý Blog:

Bộ TT &TT đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 97/2008/CP về việc quản lý trang thông tin điện tử cá nhân (blog). Xung quanh vấn đề này, báo BĐVN đã trao đổi với ông Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT &TT).

Blog-2.jpg
Xin ông cho biết đâu là điểm vướng mắc nhất trong quá trình nghiên cứu xây dựng Thông tư này?

Vướng mắc nhất và cũng thảo luận nhiều nhất là làm rõ khái niệm blog. Trong Nghị định 97 đã xác định blog là trang thông tin điện tử cá nhân, vì vậy cần làm rõ thêm thế nào là "cá nhân" về phương diện thông tin.

Chính sách phát triển Internet có khuyến khích việc sử dụng blog trên các mạng xã hội trực tuyến do các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ. Tại sao vậy, thưa ông?

Việc sử dụng blog trên các mạng xã hội trực tuyến do các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp trước hết là thể hiện tính cộng đồng mà mỗi người Việt Nam cần thấy trách nhiệm của mình, đồng thời chúng tôi cũng hy vọng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có khả năng hỗ trợ dịch vụ cho người Việt tốt hơn, nhất là đối với việc hỗ trợ sử dụng tiếng Việt. Hiện nay chúng tôi đang trong quá trình dự thảo, sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp để Thông tư được ban hành không có điều nào trái với qui định chung.

Việc cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm đã được quy định trong Nghị định 97, theo ông đã bao quát được hết các hành vi cần nghiêm cấm chưa?

Về nguyên tắc, Thông tư này là Thông tư hướng dẫn, chỉ diễn giải và tổng hợp các hành vi không được phép theo Nghị định 97 và theo qui định của pháp luật hiện hành. Hiểu theo cách đó, Thông tư sẽ bao quát đầy đủ các hành vi bị nghiêm cấm.

Bộ sẽ có hướng gì để quản lý các blog được xây dựng trên các mạng do các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp?

Tinh thần của Thông tư là để người sử dụng tự nhận thức và hiểu những điều không được làm, những thông tin không được đưa lên blog. Trên cơ sở đó họ tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về hành động của mình trước pháp luật và xã hội. Việc xác định một hành vi đưa thông tin là vi phạm pháp luật không phụ thuộc vào việc họ sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp trong hay ngoài nước. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ trong nước, trách nhiệm của họ là thể hiện rõ ràng quan điểm không ủng hộ sử dụng blog để đưa thông tin vi phạm quy định của pháp luật và hợp tác với các cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm.

Xác định danh tính của các blogger là điều quan trọng nhất để xử lý. Vậy, Cục sẽ có những giải pháp gì để thực hiện việc giám sát các blogger trong khi hầu hết các blog đều sử dụng nick ảo mà không hiện thông tin cá nhân thực?

Việc giám sát, phát hiện các sai phạm bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan quản lý, đòi hỏi sự cộng tác của cộng đồng sử dụng Internet và chúng tôi kêu gọi sự cộng tác này vì một cộng đồng Internet Việt Nam lành mạnh. Trên thực tế, các cơ quan chức năng có nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác định các đối tượng vi phạm pháp luật. Như chúng ta đã biết, rất nhiều tội phạm trên mạng Internet đã bị phát hiện, mặc dù họ đã tìm mọi cách để che dấu danh tính của mình.

Hiện Thông tư còn vướng mắc ở điểm nào mà theo ông cần có sự tham gia ý kiến của nhiều bên? Đâu là những điểm khó thực thi nhất khi Thông tư có hiệu lực?

Như đã nói ở trên, vướng mắc lớn nhất là đưa ra một khái niệm chuẩn mực về blog và phù hợp với thực tế xã hội của chúng ta. Thứ hai, là chúng ta đang mong muốn dùng các biện pháp thực để quản lý một "xã hội ảo" mà ở đó danh tính thật không cần phải công khai và không có giới hạn địa lý, trong khi hiệu lực quản lý thực tế bị hạn chế nhiều bởi giới hạn địa lý. Đó cũng chính là những khó khăn chủ yếu trong quá trình thực thi sau này khi Thông tư được ban hành và có hiệu lực.

Xin cảm ơn ông!

Thực hiện

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 113 ra ngày 19/11/2008