Hà Nội và TP. HCM đã nghiêm túc áp dụng biện pháp kỹ thuật để quản lý trò chơi trực tuyến tại đại lý Internet như văn bản số 55/BTTTT-VT mà Bộ TT&TT đã ban hành ngày 7/1/2011. Trao đổi với phóng viên Báo Bưu điện Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng phòng BCVT của Sở TT&TT Hà Nội cho biết, ngày 21/2/2011, Sở TT&TT Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn UBND 29 quận, huyện, thị xã; các ISP; và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến về việc áp dụng biện pháp kỹ thuật để quản lý trò chơi trực tuyến tại các đại lý Internet trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Sở TT&TT Hà Nội yêu cầu các ISP trước ngày 30/3 phải chặn việc truy nhập đến các trò chơi trực tuyến từ các đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng do các ISP đang quản lý trong thời gian từ 22 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau.

Còn đối với các dịch vụ Internet khác, thời gian cung cấp và sử dụng dịch vụ của các đại lý Internet tại Hà Nội vẫn tuân thủ Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ban hành ngày 26/4/2010 của UBND thành phố, quy định ngừng cung cấp dịch vụ tại đại lý Internet từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Theo thống kê của Phòng BCVT (Sở TT&TT Hà Nội), hiện nay toàn thành phố có hơn 2.200 đại lý Internet, trong đó số đại lý Internet do Công ty CP Viễn thông FPT quản lý và cung cấp dịch vẫn chiếm số lượng lớn nhất với hơn 1.000 đại lý.   

Còn tại TP.HCM, từ đầu tháng 9/2010, Sở TT&TT TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các nhà phát hành game online và ISP phải ngừng cung cấp tất cả các dịch vụ tới đại lý Internet từ 22 giờ hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau. Vì vậy, theo ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, sau khi có công văn hướng dẫn của Bộ, Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp chuẩn bị và cho đến nay chưa gặp bất kì khó khăn vướng mắc nào. Hiện các doanh nghiệp đều đã chấp hành đúng quy định.

Theo số liệu thống kê từ Sở GD&ĐT TP.HCM, trên địa bàn hiện có 3.920 đại lý Internet, trong đó có 1.538 đại lý Internet gần trường học.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 38 ra ngày 30/3/2011.