
Hãng phần mềm thiết kế Autodesk vừa cho hay hàng trăm nghệ sĩ trên toàn thế giới đã cùng tạo ra tới gần 1.500 cảnh kỹ xảo hình ảnh cho bộ phim hành động “Biệt đội GIJoe: Cuộc chiến mãng xà”, nhờ những phần mềm Autodesk Flame, Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, Autodesk Softimage, Autodesk MotionBuilder, Autodesk Mudbox và Autodesk FBX.

Digital Domain (Hollywood): 175 người đã sử dụng phần mềm Maya và Mudbox trong hơn 1 năm để tạo ra 320 cảnh kỹ xảo hình ảnh trong 2 trường đoạn lớn - cảnh đuổi nhau tại thành phố Pari với đỉnh điểm là cảnh tàn phá tháp Eiffel.
CIS (tại Hollywood và Canada): Với 265 cảnh trong 5 đoạn dài 20 phút kỹ xảo hình ảnh, CIS đã sử dụng kho công cụ Autodesk để giúp tạo ra hàng loạt chức năng bao gồm tạo mô hình có bề mặt cứng, kỹ xảo nhân đôi hình ảnh và xây dựng môi trường ảo.
MPC (London): MPC đã tạo ra 168 cảnh kỹ xảo hình ảnh, phần lớn là đoạn chiến đấu dưới nước, trên mặt một tảng đá lớn, tất cả đều được tạo ra trong một bối cảnh số với phần mềm Maya là công cụ chính, sử dụng Mudbox để trộn màu kim loại và phần mềm MotionBuilder để tạo cử động.
Xưởng kỹ xảo hình ảnh Prime Focus: Xưởng Prime Focus gồm 55 người đã tạo 124 cảnh kỹ xảo hình ảnh được mô phỏng bởi hình ảnh 3D cực lớn thông qua sự hỗ trợ của các phần mềm 3ds Max và Maya.
CafeFX: Một nhóm thiết kế gồm 55 người đã tạo ra hơn 100 cảnh hình ảnh kỹ xảo bao gồm thao tác để thể hiện biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt của các nhân vật chính Destro, Zartan và Neoviper, nhờ phần mềm Maya cho việc tạo ra hình ảnh nhân vật cùng với sự di chuyển của máy quay và dùng phần mềm Softimage để tạo ra kỹ xảo họat họa và ánh sáng cho CG.
Xưởng Framestore: Framestore đã tạo ra vài bố cảnh lớn được sử dụng trong phim – một chiếc trực thăng cất cánh từ căn cứ ở Afghanistan, bức tranh mờ ảo về thành phố Pari, hầm lớn phóng tên lửa dưới mặt đất, tầu chở máy bay CG trên biển bão. Ông Jon Thum, giám sát viên kỹ xảo hình ảnh của Framestore phát biểu: “Ưu điểm chính của Maya là những nguyên bản gốc. Maya rất linh hoạt và có thể mở rộng để tích hợp vào các tuyến lắp ráp và đây chính là phần mềm mà chúng tôi lựa chọn”.