“Đừng nghĩ Hà Nội xa biển mà không có nguy cơ biến đổi khí hậu, nước không bị
nhiễm mặn. Hà Nội đã phải hứng chịu những đợt rét kỷ lục, nóng cực đoan và trận
đại hồng thủy năm 2008… là những biểu hiện của biến đổi khí hậu”, một chuyên gia
Sở Tài nguyên & Môi trường cảnh báo.
Biến đổi khí hậu, dân biết nhưng chưa hiểu
Khảo sát của nhóm dự án đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tại các huyện đảo
Vân Đồn, Phú Quốc, Côn Đảo do PGS.TS Vũ Thanh Ca làm chủ nhiệm đề tài cho thấy:
người dân các huyện đảo có biết tới biến đổi khí hậu qua các phương tiện thông
tin đại chúng nhưng hầu như chưa biết được các giải pháp thích ứng để giảm nhẹ
tác động của biến đổi khí hậu.
Trong một hội thảo về biến đổi khí hậu tại Hà Nội, các đại biểu cũng cho biết,
phần lớn người dân mới biết mà chưa hiểu một cách sâu sắc, đầy đủ những vấn đề
thuộc bản chất về môi trường và biến đổi khí hậu. Nhiều người vẫn nghĩ, biến đổi
khí hậu chỉ diễn ra ở những vùng rất xa xôi, không phải ở Việt Nam. Chính vì
vậy, sự hiểu biết của người dân chưa biến thành thái độ, hành vi sống thân thiện
với môi trường.
![]() |
|
Trận lụt lịch sử năm 2008 ở Hà Nội |
“Đừng nghĩ Hà Nội xa biển mà không có nguy cơ biến đổi khí hậu, nước không bị
nhiễm mặn. Hà Nội đã phải hứng chịu những đợt rét kỷ lục, nóng cực đoan và trận
đại hồng thủy năm 2008… là những biểu hiện của biến đổi khí hậu”, một chuyên gia
Sở Tài nguyên & Môi trường cảnh báo. Ông còn cho biết thêm, ngay ở huyện ngoại
thành Phú Xuyên (Hà Nội), chỉ khoan sâu 40m, nước đã có dấu hiệu nước lợ, không
dùng sinh hoạt được. Xa hơn như TP. Phủ Lý (Hà Nam) cũng rất xa biển mà không
dùng được nước ngầm.
Để hiểu biết biến thành hành vi sống
Ông Axel Van Trotsenburg, chuyên gia của World Bank cho rằng, nhiệm vụ đầu tiên
quan trọng trong ứng phó biến đổi khí hậu là việc tuyên truyền để người dân nghĩ
đến biến đổi khí hậu như một nguy cơ hiện hữu mà ta cần có biện pháp chủ động
ứng phó.
Trong chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ xác định:
“Việt Nam coi ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề có ý nghĩa sống còn” và chỉ
ra “Nhận thức về biến đổi khí hậu của cộng đồng còn hạn chế và phiến diện, mới
chỉ quan tâm nhiều đến các tác động tiêu cực mà biến đổi khí hậu gây ra mà chưa
quan tâm đúng mức với việc chuyển đổi lối sống, mẫu hình sản xuất và tiêu thụ
theo hướng các-bon thấp, tăng trưởng xanh”.
![]() |
| Sử dụng năng lượng mặt trời thay thế, một trong những giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu |
Bởi vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng được nhấn mạnh trong Chương trình
mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu là đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho toàn xã hội về việc chủ
động ứng phó với biến đổi khí hậu. Mục tiêu được đề ra trong chương trình này
đến năm 2015 là có hơn 80% cộng đồng dân cư và 100% công chức, viên chức Nhà
nước được tập huấn, nghe tuyên truyền để hiểu biết về BĐKH và tác động của nó.
Vài năm trở lại đây, công tác tuyên truyền về biến đổi khí hậu cũng đã đạt
được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Chẳng hạn như mô hình ứng phó với thiên tai dựa vào cộng đồng đã được hiện thực
hóa qua phương châm “4 tại chỗ” bao gồm “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật
tư - phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”.
![]() |
|
|
Những ngày hội tuyên truyền về biến đổi khí hậu được tổ chức tới nhiều xã ở
những vùng dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu; sự lồng ghép truyền thông
trong các chương trình học, các hội thi dành cho học sinh sinh viên từ tiểu học
tới đại học, những ngày Tết trồng cây nở rộ, sự kiện "Giờ Trái Đất"… Và đặc
biệt, sự thay đổi trong tư duy của doanh nghiệp hướng tới việc sản xuất và tuyên
truyền sử dụng những sản phẩm ‘xanh’ góp phần không nhỏ vào việc thay đổi tư duy
về biến đổi khí hậu và cách thức sống chung với biến đổi khí hậu của người dân.
Sự thành công của những cách tiếp cận này cho phép kỳ vọng sẽ thành công trong
thích ứng biến đổi khí hậu ở nước ta.
D.Minh (tổng hợp)


