- Sáng 25/5, tại quận Cái Răng (TP. Cần Thơ), đã tổ chức giới thiệu nhà vệ sinh trên sông đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Trước thực trạng người dân ở vùng sông nước tại chợ nổi Cái Răng thường xuyên phải sinh hoạt trên sông từ vệ sinh đến ăn uống dẫn đến rất ô nhiễm môi trường nước và nguồn gốc của bệnh tật lây lan, mô hình nhà vệ sinh này đã được ra đời.

Một nhóm sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP. HCM trong lúc đến chợ nổi du lịch đã nảy ra ý tưởng thiết kế nhà vệ sinh trên chợ nổi và đạt giải dự án: “Ứng dụng của giải thưởng Holcim Prize 2010”.

Công trình vệ sinh nổi lần đầu tiên có mặt tại vùng ĐBSCL nói chung và tại TP. Cần Thơ nói riêng.
 
Bạn Nguyễn Du Phương Trang (25 tuổi, thời điểm dự thi là sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM) là Trưởng nhóm xây dựng nhà vệ sinh nổi chia sẻ: “Ý tưởng ban đầu để xây dựng nhà vệ sinh trên chợ nổi là do một lần tụi em đi chợ Cái Răng.

Trong lúc ăn bún, thấy bà con lấy nước dưới sông lên rửa. Lúc này bắt đầu sợ sợ, những vẫn tiếp tục ăn. Đến khi thấy một em bé đi vệ sinh từ thuyền xuống sông thì sợ thật. Vậy là cả nhóm đặt ra vấn đề, tại sao chúng ta không thiết kế một nhà vệ sinh trên vùng sông nước…”.

Ngày 13/1/2012, sau hơn 4 tháng thi công với tổng mức kinh phí 250 triệu đồng, công trình vệ sinh nổi lần đầu tiên có mặt tại vùng ĐBSCL nói chung và tại TP. Cần Thơ nói riêng.

Điểm đáng lưu tâm, công trình được thiết kế với diện tích 24m2, thoáng mát, được trang bị đặt hệ thống pin lấy từ năng lượng mặt trời. Nguồn năng lượng có thể cung cấp ánh sáng và đủ vận hành xử lý hầm vệ sinh.

Ông Lê Thanh Tâm, Phó chủ tịch UBND quận Cái Răng cho hay: “Chúng tôi tin công trình nhà vệ sinh nổi sẽ đem lại những thay đổi tích cực cho chợ nổi Cái Răng và Cần Thơ nói chung. Không chỉ thay đổi về thói quen sinh hoạt của người dân, nhà nổi còn giúp bảo vệ nguồn nước trong khu vực…”.

Dự kiến, mô hình nhà vệ sinh nổi sẽ được nhân rộng khắp toàn bộ khu vực sông nước miền Tây Nam Bộ.

Quốc Huy