Ngày 22/3/2014, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam (VCCI), CLB Nữ lãnh đạo phối hợp cùng Công ty Nam Hương, Tạp chí Phong cách doanh nhân, Lady Luxury Club, cộng đồng doanh nhân Bstyle.vn và mạng lưới nữ lãnh đạo toàn cầu đã tổ chức chương trình Women Leaders Forum 2014 tại Hà Nội .
Chương trình
hội tụ hơn 500 doanh nhân cùng bàn về chủ đề xoay quanh “Quyền lực mềm”. Các
diễn giả và doanh nhân đã trao đổi, tương tác những quan điểm, cách nhìn thú vị
và sâu sắc về những vấn đề mà những nữ doanh nhân đang quan tâm, trăn trở hiện
nay như: Quyền lực mềm trong truyền thông, Quyền lực mềm trong đàm phán và
thương thuyết…
Mượn truyền thông để tạo quyền
lực mềm
Tọa đàm với chủ đề “Quyền lực mềm trong truyền thông” do Nhà báo Thu Hương, TGĐ
công ty Nam Hương (Thành viên sáng lập Diễn đàn nữ lãnh đạo toàn cầu) dẫn dắt
với sự tham gia của các diễn giả gồm Giáo Sư Hà Tôn Vinh, Bà Daria Mishukova
(Giám đốc Thương hiệu và Marketing Tập đoàn Long Beach) và nhà báo Phạm Kiên
(Trưởng phòng nội dung VTV24 Đài truyền hình Việt Nam).
Chia sẻ về việc các DN hiện nay nên né tránh hay tạo sự thân thiện với các
phương tiện truyền thông, GS Hà Tôn Vinh cho rằng: “Hiện nay, báo chí truyền
thông có vai trò rất quan trọng đối với mỗi DN. Giá trị của truyền thông được
thể hiện qua việc truyền đi những thông điệp. Các doanh nhân cần phải khai thác
triệt để những tiềm năng, sức mạnh của truyền thông trong việc kinh doanh bởi sẽ
mang lại lợi ích to lớn”.
![]() |
|
Sân khấu tọa đàm |
![]() |
|
Các doanh nhân tham dự tọa đàm |
Là một nữ tướng của ngành dệt may Việt Nam, bà Nguyền Thị Thanh Huyền, TGĐ công ty May 10 cho biết, có hai nguyên nhân chính khiến DN rơi vào khủng hoảng với truyền thông là: “Do làm ăn không đảm bảo và không đánh giá được những giá trị mà truyền thông mang lại nên đã có những ứng xử không phù hợp”. Từ đó bà cũng khẳng định cả hai nguyên nhân này đều không xảy ra với May 10. Bà chia sẻ, khi DN luôn đặt giá trị đạo đức lên hàng đầu, giá trị của sản phẩm tốt thì không thể quay lưng với truyền thông. Đây chính là cơ hội để đưa sản phẩm vươn xa hơn nữa trong nên kinh tế hội nhập”.
Chủ tịch HĐQT công ty Đầu tư Thanh Hằng, DN tạo được dấu ấn với người tiêu dùng, qua trung tâm chăm sóc sắc đẹp hàng đầu Beauty Medi chia sẻ: “Công việc của tôi tiếp xúc nhiều với phụ nữ, và là những người phụ nữ yêu cái đẹp, thích làm đẹp. Vì thế quyền lực mềm là điều rất quan trọng trong công việc kinh doanh của tôi. Trong hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực làm đẹp luôn luôn đòi hỏi sự linh hoạt, mềm mỏng, và uy tín cũng như diện mạo của chủ DN đóng vai trò quan trọng trong sự thành công”.
Quyền lực mềm trên bàn đàm
phán
Không khí của Diễn đàn thêm phần sinh động hơn khi đến với chủ đề Quyền lực mềm
trong đàm phán và thương thuyết qua những câu chuyện thực tế của các doanh nhân
và diễn giả tham dự.
Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa, GĐ chiến lược Tập đoàn FPT, lý giải: “Quyền lực mềm là cách mà chúng ta muốn
hướng người khác theo ý mình bằng những việc làm rất nhân văn và khiến họ tâm
phục khẩu phục. Quyền lực mềm khác với quyền lực cứng là không dùng tiền bạc,
hăm dọa, biện pháp mạnh… để ép buộc người khác làm một cách không thuyết phục”.
Đồng thời ông cũng nhấn mạnh thêm: “Hiện nay, dù là nữ doanh nhân hay là nam doanh nhân cũng đều có khả năng tuyệt vời sử dụng quyền lực mềm, đương nhiên nữ doanh nhân có lợi thế hơn rất nhiều nhưng đôi khi một số nữ doanh nhân đã đánh mất và không biết cách sử dụng quyền lực mềm của mình”.
![]() |
|
Các diễn giá trao đổi về chủ đề “Quyền lực mềm trong truyền thông” |
Bà Vũ Thúy Nga, TGĐ công ty CP đầu xây dựng và phát triển thương mại Hưng Phú luôn đề cao và tâm huyết với quan điểm kinh doanh của DN mình là: “Làm thật, ăn thật và nói thật”.
Còn diễn giả Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Thái thì chia sẻ về kinh nghiệm trong việc đàm phán và thương thuyết. Ông cho biết, trong khi đàm phán, mọi việc phải bắt đầu với một ấn tượng tốt dựa trên nền tảng của lòng chân thành và trái tim nhiệt huyết. Quyền lực mềm chính là ở đó. Một thái độ tự tin, một sự chuẩn bị chu đáo nghiêm túc, một đam mê cháy bỏng. chắc chắn sẽ làm xiêu mọi lòng đối tác.
“Theo tôi, trong thương thuyết và đàm phán,
không nên sử dụng quyền lực cứng mà nên dùng quyền lực mềm, đó là sức ảnh hưởng
của mình, uy tín của mình, khiến khách hàng tự nguyện tham gia. Chúng ta nên
tranh thủ thời gian, rút ngắn quá trình đàm phán, thể hiện hết cho họ thấy những
thế mạnh của chúng ta, và đảm bảo lợi ích cho họ. Như vậy sẽ có thể thu được kết
quả tốt nhất”, ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT
Công ty CP quốc tế Sơn Hà bổ sung.
![]() |
|
Các diễn giả trao đổi về chủ đề "Quyền lực mềm" trong đàm phán và thương thuyết |
Với những câu chuyện thực tế sinh động, chân thực của các diễn giả, buổi toạ đàm “Quyền lực mềm” đã mang đến cho các doanh nhân nói chung và nữ doanh nhân nói riêng những giờ phút giao lưu, chia sẻ và những kinh nghiệm đáng quý, hữu ích không những trong công việc mà trong cả cuộc sống.
Đồng hành cùng chương trình Women Leaders Forum – Quyền lực mềm 2014 tại Hà Nội là thương hiệu Thanh Hằng Beauty Medi, JW Marriott Hanoi, Alfaparf Milano Vietnam, Ngân hàng VP Bank, Minh Tu Skin&Health, Thời trang Alcado, Gamuda City, Vimart Coporation, NShape Fitness, Okia và Thời trang Elise…Sau sự kiện này, Quyền lực mềm
sẽ tiếp tục hội ngộ với doanh nhân Hải Phòng vào tháng 6/2014.
Liên hệ tài trợ :
Ms Bích Thủy: 0936087777-0936048800
Liên hệ vé mời
Ms Đỗ Lan: 0915.616165
Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập website: http://womenleadersforum.vn/
Trần Thủy



