
Ngày 6/5, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Đào Mạnh Cường (SN 1981), Tống Thanh Tùng (SN 1990), Lương Hoàn Thích (SN 1981), Lê Văn Trung (SN 1990, đều ở Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Duy Hoàng (SN 1979, ở Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử tội 'Giết người' và 'Gây rối trật tự công cộng'.
Trước đó, vào khoảng 22 giờ 50 ngày 23/4/2013, Đào Văn Ngoan, Lương Hoàn Thích, Lê Văn Trung đến quán rượu ốc của chị Tràn My La tại cầu thang nhà D8, tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội để nhậu.
![]() |
|
Các bị cáo tại tòa |
Cả hội gọi thêm bạn là Trần Xuân Anh đến và gọi thêm rượu để cùng vui vẻ. Nhưng vì đã khuya nên chị My La không bán. Tức tối, Trung đã chửi người bán hàng.
Đang ngồi ở bàn bên, Nguyễn Duy Hoàng đã can ngăn và cũng bị Trung chửi. Hoàng đã gọi cho bạn là Đào Mạnh Cường đến “gây chiến”.
Sau khi lời qua tiếng lại, hai nhóm thanh niên lao vào dùng vỏ chai, gạch vỡ và túyp sắt đánh nhau. Lúc này, Cường bảo Nam về nhà mình lấy súng.
Nam đã cùng Tùng và Toàn quay lại nhà Cường, lấy khẩu súng loại bắn đạn hoa cà hoa cải và 5 viên đạn giấu trong tủ đựng giầy ở nhà Cường. Lắp đạn, đưa súng cho Toàn, Nam lấy tiếp 1 khẩu súng col rồi tất cả đi tìm nhóm của Trung.
Khi cách Trung, Thích và Ngoan 60m, Nam và Toàn chĩa súng bắn 2 phát. Thấy đối phương bỏ chạy, Nam và Toàn tiếp tục đuổi theo bắn thêm 2 phát nữa làm Ngoan trúng đạn vào cổ.
Thấy Ngoan trúng đạn, Nam và Toàn lên xe máy bỏ trốn. Ngoan được đưa đi cấp cứu, kịp thời mổ lấy viện đạn nằm trong đốt sống nên đã thoát chết.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Cường 14 năm, Tùng 13 năm cùng về tội Giết người. Bị cáo Thích: 24 tháng; Trung: 20 tháng tù giam; Hoàng: 18 tháng tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng.
T.Nhung
