Thông qua một chương trình được gọi là "Follow the Money” (Theo dõi tiền tệ), Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã theo dõi các giao dịch quốc tế, trong đó có các thanh toán thẻ tín dụng và hoạt động nhân hàng, theo một báo cáo mới.


{keywords}

Đây là báo cáo mới nhất được tiết lộ trong một loạt các văn bản về các theo dõi của NSA đã được Edward Snowden tiết lộ.

Der Spiegel, tờ báo của Đức đã có những văn bản này, đã cho biết chương trình này cho phép NSA thu thập được hơn 180 triệu giao dịch tài chính, phần lớn là các giao dịch thẻ tín dụng - trong năm 2011.

Các giao dịch được cho là lưu trong cơ sở dữ liệu của NSA được gọi là "Tracfin." Der Spiegel chỉ đưa ra hai công ty là mục tiêu theo dõi của chương trình này là: Visa và Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn thế giới (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), một mạng lưới của Bỉ được các tổ chức tài chính toàn cầu gửi và nhận thông tin về các giao dịch.

Các văn bản khác Der Spiegel có được cho thấy NSA tập trung vào các giao dịch ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi để theo dõi.

Đại diện an ninh và riêng tư của Visa, Rosetta Jones đã cho Mashable biết trong một thư điện tử là công ty này không có thông tin nào vào thời điểm này.

Phản hồi việc này, Visa cho rằng, họ không ghi nhận bất kỳ sự xâm nhập trái phép vào hệ thống mạng. Visa sẽ áp dụng tất cả các biện pháp có thể theo quy định pháp luật nhằm ứng phó với mọi nỗ lực truy cập vào hệ thống. Hơn nữa, Visa là chỉ cung cấp các thông tin giao dịch nếu có yêu cầu của tòa án hoặc theo đúng trình tự pháp lý.

Theo ICTPress