ho-so.jpg

Theo khảo sát của Trung tâm Dữ liệu Sức khỏe Quốc gia Mỹ, chỉ 4% trong số 2.000 bác sỹ nói hệ thống của họ có đầy đủ chức năng. Điều này cho thấy có rất nhiều bác sỹ Mỹ vẫn dựa vào cách lưu hồ sơ kiểu giấy tờ lạc hậu trong công việc.

Tổng thống mới đắc cử Barack Obama nói ông sẽ biến hồ sơ y tế điện tử trở thành trung tâm trong kế hoạch cải tổ y tế của ông, và hứa dành 50 tỷ USD cho việc này trong vòng 5 năm.

“Trong khảo sát, có 38,4% các bác sỹ nói hoàn toàn dùng hoặc dùng một phần hệ thống hồ sơ lưu trữ điện tử, không bao gồm các hồ sơ hóa đơn, trong các công việc văn phòng của họ. Khoảng 20,4% nói dùng hệ thống điện tử “có rất ít chức năng”, Trung tâm Dữ liệu Sức khỏe Quốc gia Mỹ cho biết.

Nhiều chuyên gia đồng ý hồ sơ y tế điện tử sẽ cải thiện việc chăm sóc sức khỏe quốc gia, giảm lỗi và tiết kiệm chi phí.

Commonwealth Fund, một tổ chức phi lợi nhuận, cho biết trong một báo cáo phát hành hồi tháng Bảy rằng 98% các bác sỹ ở Hà lan và 89% bác sỹ ở Anh dùng hồ sơ y tế điện tử, trong khi ở Mỹ chỉ có 28%.

Trở ngại của vấn đề này là việc tạo ra một hệ thống chạy suôn sẻ tại các văn phòng và hãng bảo hiểm y tế khác nhau, và làm thế nào để bảo vệ tính riêng tư của bệnh nhân.

Theo Reuters