Rạng sáng 20/5, trời mưa lớn, đất đá trên trên núi đổ xuống gây sạt lở đường đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B, xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận), cách ranh giới huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) khoảng 2 km. 

Sự việc xảy ra giữa đêm khuya, đường vắng xe nên không gây thương vong. Nhiều ôtô không thể qua khu vực sạt lở. Lực lượng chức năng sau đó được huy động dọn dẹp đất đá, thông tuyến hồi 5h sáng nay. Tuy nhiên, tại điểm này vẫn còn nhiều bùn đất và đá, các xe đi qua với tốc độ chậm. 

Hiện trường khu vực đường đèo Đại Ninh sau khi bị sạt lở, sáng 20/5. Ảnh: Phạm Hiếu

Trước đó, hồi đầu tháng 5, mưa lớn đã làm hàng tấn đá đổ ập xuống, nằm chắn ngang đường đèo Đại Ninh. Giao thông tuyến này bị ách tắc. Nhiều ôtô phải xếp hàng dài chờ qua vị trí sạt lở.

Đèo Đại Ninh nằm trên Quốc lộ 28B, dài 12km là tuyến đường quan trọng nối hai điểm du lịch nổi tiếng Đà Lạt - Mũi Né. Đoạn đèo này có nhiều đoạn quanh co nguy hiểm. Sau những đợt mưa lớn, đèo này thường bị sạt lở, xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Xuân Ngọc