Hãng tin RT dẫn thông cáo từ Amber Grid cho hay, vụ nổ trên xảy ra ở một đoạn đường ống nằm trong khu vực Pasvalys. Theo trang Delfi của Lithuania, ngọn lửa bùng lên cao khoảng 50m, có thể quan sát được trong bán kính 17km.

Các đội cứu hỏa đã được điều đến hiện trường nhưng bị cản trở do lượng khí còn lại trong đường ống vẫn tiếp tục cháy. 

Đám cháy bốc lên từ đoạn đường ống dẫn khí đốt ở Pasvalys, Lithuania. Ảnh: Reuters

Theo kênh truyền hình LRT của Lithuania, lực lượng cảnh sát nước này sau đó đã sơ tán khoảng 250 người dân ở làng Valakeliai nằm gần nơi xảy ra vụ nổ.

“Vụ nổ đã làm hỏng một trong 2 đường ống dẫn khí đốt chạy song song từ Lithuania đến Latvia. Chúng tôi đã lập tức khóa van đường ống khí đốt ngay sau sự cố. Nhờ đường ống còn lại, chúng tôi tiếp tục cung cấp khí đốt cho người dân sinh sống ở Pasvalys”, Giám đốc điều hành Amber Grid Nemunas Biknius nói.

Theo ông Biknius, những đánh giá ban đầu cho thấy không có bằng chứng về việc đường ống dẫn khí đốt bị tấn công. Hãng thông tấn BNS cho hay không có thương vong trong vụ nổ.