TP.HCM quyết định nới lỏng giãn cách sau ngày 30/9, hàng loạt chốt kiểm soát trong nội đô dần được dỡ bỏ để người dân thuận tiện lưu thông.

Chiều 30/9, trước ngày quyết định có hiệu lực, đường phố đã đông đúc hơn so với trước.

{keywords}
Các chốt kiểm soát được dỡ bỏ trong nội đô

Theo chỉ thị mới được Phó Chủ tịch TP Lê Hòa Bình công bố tại buổi họp báo sáng nay, từ sau 30/9, TP.HCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch" của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống Covid-19.

{keywords}
Đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh) chiều 30/9
{keywords}
Đường Nguyễn Văn Cừ (Quận 5)
{keywords}
Đường 3-2 (Quận 10)
{keywords}
Đường Lý Thái Tổ (Quận 10)
{keywords}
Đường Nguyễn Chí Thanh (Quận 5)
{keywords}
Bùng binh Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh)
{keywords}
Ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh)
{keywords}
Đường liên quận vào Thành phố (quận Bình Thạnh)
{keywords}
Đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình)
{keywords}
Đường Cộng Hoà (quận Tân Bình)

 

Trước đó, từ trưa cùng ngày, hầu hết các chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên quận, nội quận của TP.HCM đã được tháo dỡ. Các lực lượng không còn kiểm tra nữa mà dọn dẹp hàng rào mang vào lề đường chờ xe tới vận chuyển về trụ sở.

Tuy nhiên, Công an TP vẫn duy trì 12 chốt chính giáp ranh các tỉnh, thành và 39 chốt của quận, huyện, để kiểm soát phương tiện ra vào.

Duy Linh 

Sau 30/9 người ở TP.HCM đi xe cá nhân vẫn không được tự do ra tỉnh ngoài

Sau 30/9 người ở TP.HCM đi xe cá nhân vẫn không được tự do ra tỉnh ngoài

TP.HCM đã có sự phối hợp với các tỉnh, thành lân cận để thực hiện việc đưa, đón công nhân ra vào TP và người dân cũng được hành xử như thế.