Hưởng ứng kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận: “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2012 – 2022), Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nền tảng không gian số vì sức khỏe cộng đồng, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn Hóa Hùng Vương sẽ tổ chức họp báo công bố “Hợp tác kế thừa phát huy cội nguồn văn hóa Việt và y học cổ truyền”; Khởi động Dự án “Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo” vào ngày Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/4/2022 (10/3 Nhâm Dần) tại Hà Nội.

Các đại biểu họp bàn về việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản được UNESCO công nhận  - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ.

Đây là sự kiện khởi động chiến lược Kế thừa và phát huy giá trị văn hóa cội nguồn dân tộc và y học truyền thống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng, hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa trong tình hình mới.

Chương trình khi triển khai sẽ góp phần đưa hình ảnh Đền Hùng - một biểu tượng văn hóa đặc biệt Việt Nam đến với bạn bè khắp năm châu, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết của người Việt trong và ngoài nước, giáo dục ý thức tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ. 

Dự án Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo sẽ góp phẩn gìn giữ và phát huy được di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được UNESCO công nhận.

Trong dịp này ban tổ chức sẽ thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng; phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, hướng đến vinh danh Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Đại thiền sư Thánh Thuốc nam Tuệ Tĩnh là danh nhân văn hóa thế giới, xã hội hóa chăm sóc sức khỏe thân tâm trong cộng đồng. Để tăng cường hiểu biết về nền tảng văn hóa cội nguồn truyền thống trong cộng đồng nhất là giới trẻ. Ban tổ chức sẽ phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử dựng nước và giữ nước thời Hùng Vương qua hệ thống nhắn tin của Vinaphone, MobiFone, Viettel…

Tình Lê