Khoảng 11h45 ngày 11/11, nhóm công nhân làm việc trên tầng cao của công trình đang xây dựng tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết. Gần trưa, 4 người vào trong hộp sắt trên cao để tời đưa xuống đất bằng dây cáp.

hien truong 1.jpg
Công trình xây dựng xảy ra sự cố 

Lúc này, dây cáp bất ngờ bị đứt. Hộp sắt theo đà rơi tự do xuống đất.

Theo những người ở hiện trường, khi sự cố xảy ra, một công nhân vội nhảy được ra bên ngoài, thoát nạn. Ba người còn lại rơi ra khỏi hộp sắt nằm bất động, tử vong sau đó.

Tại hiện trường, một đoạn dây cáp bị đứt nằm vương vãi. Xe cứu thương cũng được điều động tới nơi các công nhân bị nạn.

tainnanlaodong binhthuan 1.jpg
Cơ quan chức năng có mặt điều tra vụ việc

Cảnh sát đã có mặt phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường và làm việc với những người xung quanh điều tra sự việc.

Đến đầu giờ chiều 11/11, danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm 2 công nhân nam là ông N.V.X (69 tuổi), B.N.L. (62 tuổi) và một công nhân nữ bà N. (45 tuổi).