Theo sáng kiến của Coca-Cola, mô hình EKOCENTER tại VN gồm nhà sinh hoạt cộng đồng, sân thể dục thể thao, ki-ốt cung cấp wifi, nước tinh lọc từ hệ thống năng lượng mặt trời miễn phí. Trung tâm tại Hạ Long là mô hình mang tính địa phương hóa cao nhất.
Các EKOCENTER sáng kiến của Coca-Cola toàn cầu, được triển khai tại nhiều điểm trải dài từ Châu Phi, Châu Mỹ Latin đến Châu Á. Trong đó, riêng khu vực Châu Á hiện Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng này có mặt tại Việt Nam, với mô hình được địa phương hóa, cải tiến nhiều so với mô hình tại nhiều nước khác trên thế giới.
Mỗi năm, tập đoàn Coca-Cola cũng như Coca-Cola Việt Nam luôn có những kế hoạch hướng về cộng đồng. Trong đó, dự án mang các Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng đến phục vụ người dân bắt đầu từ năm 2015 với EKOCENTER tại Thủ Đức và gần đây nhất, dự án này được lan rộng đến Hạ Long, cũng là trung tâm thứ 100 trên toàn thế giới, đã giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân nhiều địa phương.
Các EKOCENTER tại Việt Nam, người ta thấy rõ tính địa phương hóa được cải tiến so với mô hình nguyên bản. Phần lớn tại các nước Nam Phi, Ghana, Tanzania, Kaenya, Ethiopia, Rwanda, nơi EKOCENTER đã đặt chân đến, mô hình của trung tâm chủ yếu xoay quanh việc cung cấp những dịch vụ, những nhu cầu tối thiểu cho người dân và tạo thu nhập ổn định cho người phụ nữ địa phương.
Riêng tại Việt Nam, mô hình này thay đổi để phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của người dân từng nơi EKOCENTER đặt chân đến. Mô hình EKOCENTER tại Việt Nam gồm nhà sinh hoạt cộng đồng, sân thể dục thể thao, ki-ốt bán nhu yếu phẩm giúp cải thiện kinh tế cho người phụ nữ địa phương, cung cấp miễn phí wifi, nước tinh lọc từ hệ thống năng lượng mặt trời.
![]() |
|
Ông Derk Hendriksen, Phó Chủ tịch Tập đoàn Coca-Cola, Tổng Giám đốc EKOCENTER toàn cầu chia sẻ: “Thông qua EKOCENTER, chúng ta cùng nhau giải quyết các vấn đề đáng được quan tâm hàng đầu, gồm việc mang lại nguồn nước an toàn, nâng cao năng lực cho phái nữ, các vấn đề về môi trường và hỗ trợ giáo dục, y tế” |
Trong các EKOCENTER tại Việt Nam hiện nay, trung tâm tại Hạ Long được xem là mô hình mang tính địa phương hóa cao nhất khi kết hợp với các đối tác theo mô hình “tam giác vàng”: doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức xã hội.
Tại EKOCENTER Hạ Long, Coca-Cola đã phối hợp cùng Hội liên hiệp Phụ nữ phường Hà Phong, Ủy ban Nhân dân phường Hà Phong cùng tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN), trung tâm được đặt ngay tại nhà văn hóa khu phố của bà con làng chài tái định cư. Đây cũng là trung tâm duy nhất trong 100 trung tâm trên thế giới nằm trong khuôn khổ sáng kiến Liên minh Hạ Long - Cát Bà.
Liên minh được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nhằm mục đích bảo vệ và khôi phục môi trường tại Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà. Dự án được thực hiện bởi IUCN, trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD).
![]() |
Trong 2016 Coca-Cola dự kiến xây dựng 7 EKOCENTER tại Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, ĐBSCL để cung cấp những tiện ích cơ bản, giúp người dân cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như người phụ nữ được nâng cao năng lực, ổn định kinh tế hằng ngày của gia đình.
Vũ Ngọc Minh

