Thông báo được đưa ra bởi CEO Parag Agrawal vào ngày 10/4, khẳng định Musk là cổ đông lớn nhất của công ty này và Ban điều hành vẫn “để ngỏ” vị trí dành cho tỷ phú người Nam Phi.

 

Trên Twitter, CEO Parag Agrawal cho biết: “Elon đã quyết định không tham gia Ban quản trị. Tôi đã gửi một bản tóm tắt cho toàn thể công ty và chia sẻ với mọi người ở đây”.

Toàn văn của bản tóm tắt như sau:

“Chào cả đội,

Elon Musk đã quyết định không tham gia Ban quản trị công ty. Và dưới đây tôi chia sẻ với mọi người về chuyện đã xảy ra.

Ban quản trị và tôi đã có nhiều cuộc thảo luận về việc Elon tham gia hội đồng, cũng như có nhiều buổi nói chuyện trực tiếp với Elon. Chúng tôi rất hứng thú về việc hợp tác cũng như rõ ràng về những rủi ro có thể xảy ra. Chúng tôi tin tưởng rằng Elon, cũng như các thành viên quản trị khác, đều hành động vì lợi ích chung của công ty cũng như các cổ đông. Hội đồng quản trị đã đề nghị ông ấy giữ một vị trí.

Hôm thứ Ba, chúng tôi đã thông báo rằng Elon sẽ được bổ nhiệm vị trí thành viên quản trị dự phòng và chỉ cần hoàn thiện một số thủ tục chính thức. Việc bổ nhiệm của Elon có hiệu lực chính thức từ ngày 9/4, tuy nhiên trong buổi sáng hôm ấy, Elon nói rằng sẽ không tham gia Ban quản trị. Tôi tin rằng đây là lựa chọn vì lợi ích của công ty. Chúng tôi đã và luôn đánh giá cao sự đóng góp của các cổ đông, ngay cả khi họ ở trong Hội đồng quản trị hay không. Elon là cổ đông lớn nhất của công ty và chúng tôi luôn chào đón sự đóng góp của ông ấy”.

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ, CEO Tesla đã âm thầm thâu tóm 9,2% cổ phần của Twitter kể từ thời điểm ngày 14/3 và trở thành cổ đông lớn nhất của nền tảng mạng xã hội này.

Sự kiện đã tạo ra nhiều sự phấn khích cho người dùng và các nhà đầu tư khi Elon Musk là người hoạt động tích cực trên Twitter và được cho sẽ có nhiều ý tưởng mới lạ nhằm cải tổ công ty.

Vinh Ngô (Theo CNBC)