Ảnh minh họa

Ericsson khởi động dự án HSPA ở băng tần 2.6GHz

ICTnews - Ericsson trở thành nhà cung cấp thiết bị đầu tiên cung cấp giải pháp và thiết bị trong băng tần 2.6GHz, băng tần đang rất "nóng" trên thế giới và Việt Nam.

Ngày 8/10/2007, trong cuộc họp báo tại trụ sở của mình, hãng viễn thông Thụy Điển Ericsson tuyên bố khởi động dự án sản xuất các platform (giải pháp và thiết bị phần cứng cơ sở để từ đó sản xuất ra các thiết bị mạng và thiết bị cầm tay) công nghệ WCDMA/HSPA trong băng tần 2.6GHz. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một tăng cao của thị trường thông tin di động đồng thời hỗ trợ cho sự phát triển truy cập băng rộng di động.

Việc sản xuất thiết bị HSPA ở băng tần 2.6GHz sẽ cung cấp cho các nhà khai thác đang dự định cung cấp dịch vụ di động băng rộng thêm một sự lựa chọn kịp thời và an toàn trong bối cảnh các nhà cung cấp thiết bị WiMAX di động đang ra sức vận động để chiếm lĩnh băng tần này.

Băng tần 2.6 GHz đang được nhiều nước chuẩn bị cấp phép. Trong vòng 8 tháng nữa, một loạt các nước ở châu Âu sẽ cấp phép băng tần này. Na Uy là nước đi đầu với việc đưa băng tần 2.6 GHz ra đấu giá vào ngày 5/11/2007. Các khu vực khác như Trung Đông, châu Á và Nam Mỹ cũng đang lên kế hoạch để chuẩn bị cấp phép.

Tại Việt Nam, "chiếc bánh" 2.6 GHz cũng đang được khá nhiều nhà cung cấp thiết bị WiMAX di động nhắm đến và đang ráo riết vận động hành lang các doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan quản lý để giành giật phần hơn cho WiMAX. Các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam đều muốn được khai thác băng tần này để cung cấp các dịch vụ di động, đặc biệt là dịch vụ truy cập băng rộng di động. Tuy nhiên lựa chọn hướng đi nào giữa HSPA và WiMAX đang là một câu hỏi không dễ trả lời. WiMAX di động đã có sẵn thiết bị nhưng không tương thích với bất kỳ mạng di động nào hiện có ở Việt Nam. Ngoài ra hầu hết các mạng WiMAX di động trên thế giới mới chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm, chưa có mạng nào đảm bảo chắc chắn thành công. Ngược lại HSPA đảm bảo tương thích ngược (có khả năng roaming) với các mạng GSM hiện chiếm tới hơn 90% số thuê bao tại Việt Nam nhưng lại ra mắt thị trường muộn hơn WiMAX đến 2 năm. Mặt khác do quy mô thị trường lớn (HSPA và GSM chiếm 85% thị phần toàn cầu) nên tỷ suất đầu tư cho một mạng HSPA có nhiều khả năng hiệu quả hơn đầu tư cho một mạng WiMAX.

Dự án nêu trên cũng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà sản xuất thiết bị cầm tay muốn cung cấp thiết bị HSPA băng tần 2.6GHz. Bản thân Ericsson cũng sẽ cho thêm băng tần 2.6 GHz vào dòng sản phẩm WCDMA/HSPA cũng như các module để truy cập internet băng thông rộng không dây bằng máy tính xách tay đang khá thành công của chính họ.

Giải pháp HSPA của Ericsson trong băng tần này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà cung cấp dịch vụ. Ericsson tin rằng nhu cầu của khách hàng đối với thiết bị 2.6 GHz sẽ nhanh chóng tăng lên ngay khi các giấy phép tần số được cấp vào khoảng giữa năm 2008 và dự án nói trên của Ericsson sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường.

Việc triển khai HSPA trong băng tần 2.6 GHz cũng kích thích các nhà khai thác HSPA mở rộng việc kinh doanh băng rộng di động hiện có của họ sang dải tần số mới bởi điều đó giúp các nhà khai thác tận dụng được cơ sở hạ tầng sẵn có, tạo hiệu quả kinh doanh cao.

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Thiết bị vô tuyến của Ericsson Ulf Ewaldsson nói: “HSPA là một công nghệ đã được kiểm chứng bằng thực tế và là công nghệ dẫn đầu trong ngành công nghiệp. Nó đã được triển khai thành công ở một số băng tần, bao gồm 850, 1700, 1800, 1900, 2100 và không bao lâu nữa sẽ được triển khai ở băng 900 MHz. Việc hỗ trợ băng 2600 sẽ mang đến cho các nhà khai thác lợi thế của quy mô thị trường lớn của HSPA”.

Hiện HSPA đã có hơn 130 mạng đang hoạt động trên toàn cầu và khoảng 50 mạng đang được xây dựng. HSPA hiện đang hỗ trợ tốc độ dữ liệu 14.4 Mbps cho đường xuống và 1.4 Mbps cho đường lên. Công nghệ này giúp tăng gấp đôi dung lượng mạng và giảm thời gian trễ đối với các dịch vụ tương tác. Tính trung bình, người sử dụng có thể download với tốc độ nhanh gấp 20 lần so với kết nối GPRS đang được các nhà khai thác tại Việt Nam cung cấp hiện nay. Trong tương lai gần, HSPA sẽ được nâng cấp lên Release 8 với tốc độ 42 Mbps cho đường xuống và 12 Mbps cho đường lên.

Các mạng HSPA trong băng tần 2.6 GHz cũng như các thiết bị cầm tay sẽ sẵn sàng để triển khai thương mại vào nửa cuối năm 2008.

Đoàn Phú Huyên