![]() |
ICTnews - Với thế mạnh về công nghệ 3G trên toàn cầu, dẫn đầu về HSPA, giờ đây Ericsson đang đặt mục tiêu dẫn đầu trong cuộc chinh phục 3G tại Việt Nam.
Báo BĐVN đã phỏng vấn ông Eddie Ahman, Tổng giám đốc Ericsson Việt Nam tại Mobile Asia Congress 2007.
Hiện Việt Nam đang triển khai thi tuyển 3G, theo ông thời điểm này triển khai 3G tại Việt Nam là sớm hay muộn?
Nếu xét riêng về khai thác dịch vụ dữ liệu thì còn sớm bởi cần nhiều sự chuẩn bị về xây dựng cơ sở hạ tầng mạng 3G, dịch vụ nội dung và tìm các nhà cung cấp dịch vụ. Từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới và các nước Đông Nam Á khác, 3G sẽ là sự lựa chọn để phát triển Internet di động băng rộng. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ di động, cần có thời gian để nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm khai thác hiệu quả 3G phục vụ cho kết nối dữ liệu bởi khai thác thoại 2G và khai thác dữ liệu 3G là hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ cần có thời gian để hiểu về thị trường mới và đối tượng khách hàng của dịch vụ 3G.
Tại Việt Nam, Ericson đã có những bước chuẩn bị nào khi các nhà khai thác triển khai 3G? Ericsson có những lời khuyên nào dành cho các nhà khai thác?
Chúng tôi tập trung vào việc nâng cao kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm. Cách đây 3 năm, cuộc gọi 3G lần đầu tiên được thử nghiệm với MobiFone. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cuộc thảo luận, hội thảo kĩ thuật trực tiếp với các nhà khai thác để chia sẻ kinh nghiệm có được từ khắp các quốc gia Ericsson đã thực hiện 3G trên toàn cầu. Các chuyên gia về 3G cũng được mời tới để cùng trao đổi và tư vấn. Chúng tôi cũng tổ chức các cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa các nhà khai thác mạng Việt Nam với các nhà khai thác ở các quốc gia khác vốn đã triển khai 3G để có những sự chuẩn bị tốt nhất. Chúng tôi thấy cần nhất là phải hiểu sự khác biệt khi khai thác 3G giữa môi trường dữ liệu và thoại, đồng thời hiểu rõ thói quen sử dụng khách hàng cũng sẽ khác đi nhiều. Đặc biệt, tránh những sai lầm mà các nhà khai thác 3G đi trước đã từng mắc phải. Việc lập một kế hoạch marketing cho 3G cũng rất cần thiết. Và tôi nghĩ rằng các nhà khai thác Việt Nam sẽ cần ít thời gian hơn trong việc triển khai 3G trong những giai đoạn đầu tiên bởi ưu thế là người đi sau.
Từ kinh nghiệm của các nước châu Âu triển khai 3G, theo ông các nhà khai thác Việt Nam cần bao nhiêu thời gian và chi phí thế nào để khai thác 3G hiệu quả?
Theo tôi dự kiến giấy phép 3G cho các nhà khai thác của Việt Nam sẽ được cấp vào quý 1/2008, quý 2 là thời gian họ lựa chọn các nhà cung cấp thiết bị mạng lưới và dịch vụ, quý 3 là thời điểm lắp đặt triển khai và quý 4 bắt đầu việc thương mại hóa dịch vụ 3G. Đối với các nhà khai thác 2G hiện tại, họ có thể tái sử dụng cơ sở hạ tầng thiết bị sẵn có của mạng GSM như thiết bị chuyển mạch, cơ sở hạ tầng của các trạm phát sóng để phát triển 3G. Còn với những nhà khai thác hoàn toàn mới, thì họ sẽ cần nhiều thời gian hơn để có thể triển khai 3G. Từ kinh nghiệm của các nước Tây Âu thì 3G nên triển khai trước tại các thành phố lớn, ví dụ ở Việt Nam như Hà Nội, TP. HCM để bổ sung dung lượng thoại cho mạng 2G và bắt đầu cung cấp các dịch vụ 3G. Chi phí đầu tư cho việc này phụ thuộc vào chiến lược của các nhà khai thác, họ lựa chọn lĩnh vực nào để phát triển trước. Với 20 triệu USD có thể triển khai những bước đầu tiên để phát triển cơ sở hạ tầng mạng. Với 80 đến 100 triệu USD, nhà khai thác có thể cung cấp thương mại cho 1 số dịch vụ. Với nhà khai thác đặt mục tiêu tăng vùng phủ sóng 3G tốt trước khi tung ra dịch vụ 3G thì chi phí đầu tư lớn hơn. Với nhà khai thác muốn trở thành người đầu tiên có mặt trên thị trường với các dịch vụ 3G thì chi phí đầu tư ban đầu nhỏ hơn.
Với chi phí 80 – 100 triệu USD, các nhà khai thác Việt Nam có thể triển khai 3G tới mức độ nào?
Nói chung chi phí đầu tư cho thiết bị 3G sẽ đắt hơn đầu tư cho 2G, nhưng với xu thế giá thiết bị ngày càng cạnh tranh thì cùng mức chi phí, mức độ đầu tư cơ sở hạ tầng là tương đương. Với mức chí phí trên, các nhà khai thác mạng Việt Nam sẽ có mức độ và chất lượng phủ sóng tương đối tốt. Các nhà khai thác 2G GSM hiện tại sẽ tận dụng tốt hơn chi phí này hơn các nhà khai thác CDMA. Vì hiện tại các nhà khai thác CDMA không thể tái sử dụng các thiết bị như nhà khai thác 2G GSM để có được vùng phủ sóng lớn như vậy.
Năm 2007 Ericsson đã ký được nhiều hợp đồng lớn. Đây có phải là năm thành công nhất trong suốt hơn 10 năm Ericsson có mặt tại Việt Nam không? Năm 2008 các nhà khai thác sẽ triển khai 3G, vậy Ericsson đặt mục tiêu gì?
2007 là năm thành công nhất của Ericsson kể từ khi có mặt tại Việt Nam với thị phần lớn đối với các nhà khai thác 2G. Năm 2008 tuy là năm sẽ triển khai 3G nhưng trong kế hoạch từ 2008 đến 2010, các nhà khai thác vẫn tiếp tục đầu tư và phát triển mạnh về 2G. Năm tới, 3G sẽ triển khai tại Việt Nam. Với những kinh nghiệm dẫn đầu về 3G trên toàn cầu, chúng tôi cũng sẽ đặt mục tiêu dẫn đầu trong cuộc chinh phục 3G tại Việt Nam.
Cảm ơn ông!
Nguyễn Thái (thực hiện)
- Toàn bộ bài báo được đăng trên báo Bưu Điện Việt Nam số 96
