Ericsson tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các nhà mạng Việt Nam tự phát triển dịch vụ OTT trong thời điểm các ứng dụng miễn phí đang là trào lưu nóng.

Trong cuộc trao đổi với báo chí gần đây, Tổng Giám đốc Ericsson Việt Nam Jan Wassenius đưa ra một số xu thế chi phối sự chuyển dịch của ngành viễn thông trong năm 2014, một trong số đó là sự nở rộ không ngừng của các nhà cung cấp dịch vụ OTT buộc các nhà mạng phải tìm cách thay đổi. Cách phổ biến nhất hiện nay là các nhà mạng hợp tác, mua lại các doanh nghiệp OTT để có thể cung cấp dịch vụ hấp dẫn hơn tới các thuê bao. Tuy nhiên vẫn còn một cách mà các nhà mạng chưa dám cân nhắc nghiêm túc, đó là tự phát triển. Và vì thế, Ericsson gây chú ý đặc biệt khi khẳng định có thể cung cấp giải pháp tối ưu cho các nhà mạng tự triển khai những dịch vụ giống như OTT của riêng mình.

Giải pháp mà Ericsson nói đến ở đây RCS (Rich Communications Services), dựa trên tiêu chuẩn IMS (IP Multimedia Subsystem), hiện đã được đưa vào sử dụng thành công ở một số mạng lớn trên thế giới. Theo chia sẻ từ Ericsson, các nhà mạng lớn tại thị trường Mỹ sau khi triển khai RCS thì số lượng thuê bao trả sau tăng, dù chỉ vài phần trăm nhưng mang lại doanh thu cực lớn. Nguyên nhân người dùng di động ở Mỹ quyết định gắn bó với nhà mạng đương nhiên vì gói cước trả sau có những dịch vụ thích hợp với họ, thành quả từ RCS.

Khi được hỏi liệu có phải mâu thuẫn không khi một nhà mạng vừa cung cấp dịch vụ thoại thông thường vừa cung cấp dịch vụ OTT miễn phí, 2 dịch vụ cạnh tranh trực tiếp với nhau, ông Wassenius cho rằng quan trọng là trên nền tảng RCS nhà mạng đưa ra được những gói cước thích hợp. Và đôi khi 2 dịch vụ ấy còn hỗ trợ vùng phủ cho nhau.

Tuyên bố của Ericsson đến đúng vào thời điểm xu hướng OTT đang trở thành chủ đề nóng trong ngành viễn thông Việt Nam cũng như trên toàn thế giới và tuyên bố này có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện trước đó. Như đã biết trên thế giới, Facebook đã phải bỏ ra tổng cộng 19 tỷ USD để mua lại WhatsApp và Rakuten, một đại gia Internet của Nhật Bản, phải tốn 900 triệu USD để thâu tóm Viber. Và như vậy, nếu có sự hỗ trợ từ Ericsson, các nhà mạng Việt Nam sẽ có thêm hướng đi mới?

Ericsson có nói đây là một giải pháp mới nên khi các nhà mạng Việt Nam triển khai sẽ cần bổ sung thêm một vài thiết bị mạng lưới. Mặc dù vậy, chi phí đầu tư này hứa hẹn sẽ mang đến nguồn lợi nhuận mới trong giai đoạn chuyển dịch như hiện nay.

Là một nhà cung cấp hạ tầng viễn thông hàng đầu thế giới, Ericsson cho biết giải pháp RCS là một trong những kinh nghiệm mà nhiều thị trường viễn thông thế giới đã áp dụng mà Ericsson muốn chia sẻ với Việt Nam.