Với 2,99 nghìn tỉ USD dự trữ, Trung Quốc có thể đóng góp 50 - 100 tỉ USD vào quỹ khẩn cấp giải quyết khủng hoảng nợ của Liên minh châu Âu (EU). Song câu hỏi đặt ra: đâu là những nhượng bộ của phương Tây để đổi lấy hàng tỉ USD viện trợ từ Bắc Kinh?

Sự tuyệt vọng của châu Âu trong việc kêu gọi Trung Quốc giải cứu khỏi cuộc khủng hoảng nợ nần đang xảy ra ở các thủ phủ phương Tây đã làm dấy lên những câu hỏi rằng, rồi họ sẽ phải nhượng bộ thế nào cho những yêu cầu mà Bắc Kinh có thể đưa ra để đổi lấy hàng tỉ USD viện trợ.

Klaus Regling lắng nghe câu hỏi trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 28/10. Ảnh: theaustralian

Đã có những báo cáo cho rằng, Trung Quốc - với 2,99 nghìn tỉ USD dự trữ, có thể đóng góp từ 50 - 100 tỉ USD vào quỹ khẩn cấp của Liên minh châu Âu (EU) nếu các điều kiện phù hợp. Bởi thế, người phụ trách Klaus Regling đã bay tới Bắc Kinh để “ve vãn” các nhà đầu tư.


Lời “khẩn cầu” với Trung Quốc càng nhấn mạnh sự sụt giảm nặng nề trong sức mạnh kinh tế châu Âu và làm gia tăng nỗi lo lắng rằng, Trung Quốc sẽ đòi hỏi những sự nhượng bộ chính trị và kinh tế sâu rộng như cái giá đánh đổi viện trợ.


Tại Pháp, ứng viên đảng Xã hội Francois Hollande, người được cho là đối thủ nặng ký của ông Nicolas Sarkozy trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới, cho biết, ông “vô cùng lo lắng” vì những gì thương lượng với Trung Quốc. "Ai có thể hình dung rằng, Trung Quốc sẽ tới và giải cứu khu vực đồng euro và sẽ làm như thế mà không cần đổi lại thứ gì”, ông hỏi. “Đây là thực tế của bên yếu hơn bị phụ thuộc”.


Một bài xã luận đăng trên Tân Hoa xã đã không ngại ngần lớn tiếng khi Bắc Kinh chuẩn bị đóng vai trò từng mong muốn nhiều năm nay. Ngôn ngữ sử dụng trong bài xã luận gợi ra nhiều ý nghĩa. Được viết chỉ đúng sau hai tuần xảy ra vụ một bé gái Trung Quốc hai tuổi bị xe đâm ngã xuống đường và 18 người đã quay lưng bỏ đi phớt lờ không cứu bé, bài xã luận trên hãng Tân hoa khẳng định, Trung Quốc sẽ không là “người đứng ngoài cuộc” với cuộc khủng hoảng ở khu vực đồng euro và các nền kinh tế mới nổi “không nên được coi là người ban phước của EU”.


Khối đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, nay không thể tự xoay xở, đã tuyệt vọng kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp. Vai trò được đề xuất của Trung Quốc để góp phần cứu châu Âu đã tạo ra sự thay đổi sâu sắc trong cấu trúc sức mạnh kinh tế toàn cầu.


Các thị trường mới nổi từng là phía phải “năn nỉ” Quỹ Tiền tệ quốc tế giải cứu nền kinh tế của họ trong những năm 1990. Giờ đây, gió đã đổi chiều với việc Trung Quốc tỏ ra rất hứng thú với triển vọng nâng cao tầm vóc chính trị của mình trên thế giới bằng cách giúp các nền kinh tế phát triển đang điêu đứng.

Bắc Kinh sẵn sàng phát đi tín hiệu rõ ràng rằng, sẽ có ràng buộc đi kèm theo lòng hào phóng của họ. Trong chuyến công du châu Âu gần đây, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã nhiều lần sử dụng cụm từ “đối tác”. Bắc Kinh mong muốn có được sự công nhận “địa vị” kinh tế thị trường từ EU và sự tham gia vào thỏa thuận này của họ có thể đảm bảo tốt điều đó.


Những trợ giúp trước đó với Tây Ban Nha và Hy Lạp đã khiến cho cả Madrid và Athens bối rối khi chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh, và Trung Quốc hy vọng sẽ có thêm nhiều quốc gia nằm trong nhóm ấy.


Trung Quốc cũng sẽ hoan nghênh việc chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí của EU và biết rõ rằng họ có sự đồng cảm từ một số thành viên Liên minh châu Âu; Trung Quốc có thể chọn lựa cách thức mở rộng “vai vế chính trị” mà họ sẽ giành được từ gói giải cứu với tốc độ chiến thuật nhanh hơn.


Và Trung Quốc cũng đang lo lắng về một cuộc khủng hoảng tài chính có tính lan truyền ở châu Âu như tất cả mọi người khác. Khoảng 25% xuất khẩu của họ sang EU.


Thái An
(theo theaustralian)