Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa chính thức công bố kiến nghị Chính phủ Việt Nam đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp viễn thông để thực sự “mở cửa” cho các nhà
MobiFone là “nhà mạng” đầu tiên rục rịch triển khai cổ phần hóa nhưng đến giờ vẫn chưa thể biết bao giờ có kết quả. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Kiến nghị nêu trên được ghi trong Sách Trắng năm 2012 liên quan “Các vấn đề thương mại – đầu tư và kiến nghị” của EuroCham vừa ra mắt tại Việt Nam đầu tháng 12/2011.
Hành lang pháp lý hiện tại chỉ cho phép các công ty nước ngoài đầu tư vào thị trường viễn thông Việt Nam theo phương thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với một doanh nghiệp Việt Nam. Phương thức hợp tác kinh doanh này thường bị giới hạn về thời gian và đối tác nước ngoài chỉ được phân chia một phần lợi nhuận chứ không có quyền về vốn cổ phần. Đây là nguyên nhân khiến các nhà đầu tư nước ngoài không “mặn mà” lắm với phương thức BCC.
Các doanh nghiệp nước ngoài đang rất nóng lòng mong chờ Chính phủ Việt Nam có lộ trình cụ thể về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là các doanh nghiệp hàng đầu như: MobiFone, VinaPhone, Viettel.
Trong cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã đồng ý “mở cửa” cho các công ty nước ngoài tham gia ngành viễn thông và cho phép phía nước ngoài có thể sở hữu đến 49% cổ phần của các doanh nghiệp viễn thông. Tuy nhiên, trên thực tế, chưa nhà đầu tư nước ngoài nào có thể đạt được “con số vàng” này khi các “nhà mạng” lớn của Việt Nam vẫn chưa triển khai cổ phần hóa.
Vì vậy, EuroCham vừa kiến nghị Chính phủ Việt Nam thúc đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp viễn thông để các nhà đầu tư nước ngoài có thể nâng cao thị phần trong các doanh nghiệp viễn thông của Việt Nam. Đây là vấn đề đã được Chính phủ Việt Nam đưa ra từ năm 2005. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có doanh nghiệp nào đưa ra lộ trình cụ thể để thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO).
Tóm tắt các vấn đề chính ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Sách Trắng 2012 bao quát các ngành lớn mà hơn 750 công ty thành viên của EuroCham tham gia như dược phẩm, sản phẩm tiêu dùng nhanh, năng lượng, viễn thông, ôtô, du lịch và ngân hàng.