![]() |
| Ảnh minh họa. |
>> Nhóm DarkSeoul đã tấn công mạng Hàn Quốc ngày 25/6/ Tình báo Anh hack điện thoại, email nhà ngoại giao nước ngoài/ Tổng thống Mỹ, Apple, Google bị kiện vì chương trình gián điệp PRISM
28 nước thành viên EU hiện đã có khung trừng phạt chung đối với các vụ tấn công mạng. Với quyết định hôm 4/7, tổ chức, cá nhân cố tình truy cập phi pháp hệ thống thông tin trong khu vực EU sẽ bị phạt tù ít nhất 2 năm. Án phạt tối đa cho việc tấn công cơ sở hạ tầng như các nhà máy điện, vận tải hay mạng lưới chính phủ là từ 5 năm trở lên, cao hơn số năm tù trong trường hợp tương tự của từng nước thành viên. Mức phạt cho việc can thiệp phi pháp vào hệ thống liên lạc hay sản xuất, bán công cụ tấn công mạng cũng được tăng lên.
Tội phạm mạng thường nhiễm độc máy tính để hình thành đội quân máy tính “ma” hay còn gọi là “botnet” bằng cách gửi đi những email rác có chứa liên kết và file đính kèm nhiễm độc hoặc “cấy” virus máy tính lên các website hợp pháp.
Một số kẻ tạo ra botnet cho thuê hoặc bán lại những cỗ máy nhiễm độc trên “chợ đen” cho các tổ chức tội phạm liên quan tới nhiều hoạt động như đánh cắp thông tin thẻ tín dụng hay tấn công website chính phủ.
Hồi tháng 6/2013, Microsoft đã giúp phá vỡ một trong những mạng lưới botnet lớn nhất thế giới được tin là đánh cắp hơn 500 triệu USD từ nhiều tài khoản ngân hàng.
Theo luật mới của EU, những công ty hưởng lợi từ botnet hoặc thuê tin tặc đánh cắp bí mật sẽ phải chịu trách nhiệm trước các hành vi của mình. Chính phủ các nước EU có 2 năm để đưa quyết định của liên minh vào luật quốc gia.
Theo Reuters
