Lampard lên thay Rafa Benitez hồi đầu năm ngoái nhằm vực dậy đội chủ sân Goodison Park đang trên đà sa sút.

Lampard ngồi ghế nóng ở Goodison Park từ đầu năm ngoái

Tuy nhiên, dưới triều đại vị HLV trẻ người Anh, thành tích thi đấu của Everton cũng không khá hơn là bao. Thất bại 0-2 trước West Ham mới đây chính là giọt nước tràn ly.

Tờ Telegraph tiết lộ, cổ đông lớn nhất đội bóng - ông Farhad Moshiri mở cuộc họp bất thường bàn về tương lai Lampard trước khi đưa ra quyết định sa thải.

Hai trợ lý Paul Tait, Leighton Baines sẽ phụ trách vấn đề tập luyện và thi đấu cho đến lúc Everton tìm được nhà cầm quân mới.

Dòng thông báo của Everton có đoạn: "Mọi người ở Everton muốn gửi lời cảm ơn Frank Lampard và ban huấn luyện vì quá trình tận tâm phục vụ của họ suốt 12 tháng qua.

Sự cam kết và cống hiến của Lampard được thể hiện suốt quãng thời gian ở CLB. Tuy nhiên, kết quả và vị trí trên BXH hiện tại buộc ban lãnh đạo phải đưa ra quyết định khó khăn này.

Kết quả kém thuyết phục khiến Everton tụt xuống vị trí thứ 19 trên BXH Premier League

Everton đã bắt đầu quá trình tìm kiếm HLV mới và sẽ cung cấp thêm thông tin trong thời gian sớm nhất."

Hai ứng viên nặng ký nhất có thể thay Lampard dẫn dắt The Toffees là Sean Dyche và Marcelo Bielsa. Ngoài ra, Wayne Rooney cùng David Moyes cũng được lãnh đạo Everton liên hệ.