1.jpg.jpg
EVN và VNPT vừa đạt được thoả thuận chung về giá cho thuê cột treo cáp thông tin. Ảnh: THÁI KHANG

Khi những quả “đấm thép” tố nhau “độc quyền”

Đầu năm 2009, VNPT, Viettel, SPT… đã đồng loạt “tố” Điện lực Việt Nam (EVN) bất ngờ nâng giá cho thuê cột điện treo cáp. Cụ thể mức giá mà EVN đòi tăng từ 3,98 đến 8,08 lần so với mức giá cũ. Mức giá thuê cột treo cáp của EVN đưa ra khiến cho chi phí của các doanh nghiệp viễn thông tăng rất cao; gặp nhiều khó khăn khi kéo cáp mới phát triển thuê bao...

Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VNPT cho biết: “Viện Kinh tế của VNPT đã tính toán để có giá hợp lý trả cho EVN, chứ không thể thích trả bao nhiêu thì trả. Thực tế trong thời gian qua, giá dịch vụ viễn thông đều giảm, nhưng giá cột điện lại tăng đến 800% thì không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã báo cáo các Bộ về vấn đề này”. Viettel cho biết, nếu giá cho thuê cột của EVN như hiện nay thì chỉ trong 1 năm có thể thu hồi vốn làm cột.

Nhưng nếu để các doanh nghiệp tự làm thì vướng vấn đề cấp phép và hỏng mỹ quan thành phố. Nếu bất cập này không được giải quyết thì chắc chắn các doanh nghiệp viễn thông khác và Viettel sẽ phải tự dựng cột của mình. Trong khi những vướng mắc về giá thuê cột của EVN chưa được giải quyết thì VNPT và Viettel bắt đầu dựng cột riêng và chia sẻ cho nhau hạ tầng này.

Trong khi đó, EVN cũng tiến hành xiết lại việc treo cáp và gây sức ép với các doanh nghiệp viễn thông. Trước vấn đề này, Bộ Công thương đã ra văn bản yêu cầu EVN phải dừng cắt cáp viễn thông và ngồi lại đàm phán với VNPT về giá cho thuê cột treo cáp. Trong trường hợp hai doanh nghiệp này không thoả thuận được với nhau về giá cho thuê cột trước ngày 5/1/2010, Bộ Công thương sẽ can thiệp.

Thế nhưng, sau thời điểm này, mọi việc không hề tiến triển. Giới phân tích cho rằng, với số tiền mà EVN thu được từ việc tăng giá cho thuê cột sẽ không làm tăng doanh thu cho ngành điện là bao và nó mang ý nghĩa “thể diện đại gia” nhiều hơn là ý nghĩa kinh tế. Vì vậy, sau nhiều cuộc đàm phán với các doanh nghiệp viễn thông, kết quả vẫn đi vào bế tắc.

Trước sự bế tắc này, 3 Bộ Công thương, Tài chính và TT&TT đã có buổi họp bàn về vấn đề sẽ quyết định áp giá “cứng” nếu sau ngày 28/2/2010, EVN và các doanh nghiệp viễn thông lớn không đạt được thoả thuận về giá cho thuê cột điện để treo cáp.

EVN “xuống nước”!

Trước sức ép từ cơ quan quản lý, mới đây EVN và VNPT đã ngồi lại với nhau để đàm phán lại về giá cho thuê cột treo cáp thông tin. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Viễn thông - CNTT của EVN cho biết, hai bên đã đạt được những thoả thuận nhất định về giá thuê cột. “Chúng tôi đã có những thoả thuận về dùng chung hạ tầng cột điện và hai bên tiếp tục thoả thuận về dùng chung hạ tầng viễn thông để cho EVN Telecom roaming với mạng di động của VNPT”, ông Nguyễn Thanh Lâm nói.

Ông Vũ Tiến Dương, Phó trưởng Ban Tiếp thị Bán hàng của VNPT đã xác nhận việc thoả thuận này. Theo đó, giá cho thuê cột mà hai bên thống nhất áp dụng cho 5 thành phố trực thuộc Trung ương là bằng 70% so với mức giá mà EVN mới đưa ra. Các tỉnh còn lại giá thuê cột để treo cáp thông tin sẽ bằng 50% so với mức giá mà EVN mới đưa ra. Riêng tại các vùng công ích, EVN sẽ không thu phí treo cáp thông tin. Mức giá mà hai bên đàm phán này sẽ áp dụng để tính cho giá thuê cột từ năm 2009.

Như vậy, mức giá mà EVN và VNPT thoả thuận với nhau vẫn tăng từ 2 - 3 lần so với mức giá mà hai bên đã áp dụng từ thời điểm năm 2008 trở về trước. Ông Vũ Tiến Dương cũng xác nhận việc EVN đưa ra vấn đề roaming với hai mạng di động của VNPT trong buổi đàm phán về giá cho thuê cột. Tuy nhiên, việc đàm phán này có kết quả như thế nào còn phụ thuộc vào các yếu tố kỹ thuật.

Cùng với việc đặt vấn đề với VNPT về roaming, ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, sắp tới cũng sẽ nối lại đàm phán với Viettel để EVN Telecom được roaming với mạng di động của Viettel.

Một lãnh đạo của VNPT cho hay, tuy hai bên đã thoả thuận được với nhau về giá cho thuê cột, nhưng với mức giá cho thuê cột này thì việc cung cấp dịch vụ ADSL và đặc biệt là dịch vụ cố định hữu tuyến vẫn sẽ khó khăn khi mà giá dịch vụ ngày càng giảm.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 73, 74, 75 ra ngày 18/6/2010.