S-Fone, một trong số 7 mạng di động đang khao khát có trong tay một giấy phép 3G. Ảnh: Thái Khang

SPT có nhiều kinh nghiệm kinh doanh còn EVN Telecom có hạ tầng mạnh. Nếu 2 doanh nghiệp này “bắt tay nhau”, thì họ sẽ trở thành ứng cử viên nặng ký giành giấy phép 3G. Tuy nhiên, việc bắt tay này vẫn chưa được hai bên xác nhận.

Dự kiến thi tuyển 3G vào cuối tháng 7

Ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Bộ TT&TT cho biết, mọi việc chuẩn bị cho việc thi tuyển 3G đang đi vào giai đoạn hoàn tất. Cho đến thời điểm này, các mạng di động đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc thi “sinh tử”. Nếu được Bộ Tài chính đưa ra các văn bản hướng dẫn sớm, nhiều khả năng việc thi tuyển 3G sẽ bắt đầu vào khoảng cuối tháng 7/2008 và việc cấp phép có khả năng sẽ diễn ra trong tháng 10/2008.

Càng gần kỳ thi, “sức nóng 3G” càng lan toả mạnh và các “thí sinh” như ngồi trên đống lửa. Các toan tính và kế hoạch thi tuyển 3G đang được các mạng di động ráo riết chuẩn bị. Mặc dù trên lý thuyết việc thi tuyển 3G có cơ hội chia đều cho các mạng, song không thể phủ nhận ưu thế vượt trội đang trong tay “kẻ mạnh” là 3 mạng GSM.

Như Báo BĐVN Việt Nam đã phân tích, trong cuộc thi này, các mạng nhỏ sẽ buộc phải tìm kiếm các “chiêu thức” để không còn là chiếc đũa mà là bó đũa để không làm “kẻ lót đường”. Cho đến thời điểm này, đã có nguồn tin cho biết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) đã có những thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực viễn thông trong đó có việc thi tuyển 3G.  

Trả lời Báo BĐVN về chuyện EVN và SPT lập liên minh thi tuyển 3G, đại diện của SPT không đưa ra lời xác nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Trong khi đó, ông Dương Quang Thành, Phó Tổng giám đốc EVN trả lời thẳng thừng là không có chuyện đó. “Hiện Bộ TT&TT chưa đưa ra đề bài thi tuyển 3G nên phía EVN cũng chưa có những ký kết gì về hợp tác với SPT. Tuy EVN Telecom và SPT cùng có mạng di động CDMA, nhưng khác nhau về băng tần nên cũng khó. Nếu trong tương lai Bộ TT&TT bắt phải liên kết thi tuyển 3G với một nhà khai thác nào đó thì EVN sẽ tính toán”, ông Dương Quang Thành nói. Tuy ông Dương Quang Thành phủ nhận thông tin về EVN và SPT có hợp tác với nhau, song một số nguồn tin từ phía EVN cho biết, phía SPT đã có những đề nghị hợp tác với công ty mẹ là EVN để khai thác trong lĩnh vực viễn thông chứ không phải là EVN Telecom. Thậm chí hai bên đã có những cuộc họp để bàn thảo về vấn đề này.

Hợp tác sẽ tăng sức mạnh

Như vậy, về “danh chính, ngôn thuận” thì việc hợp tác giữa EVN và SPT để lập liên minh thi tuyển 3G vẫn chưa được cả hai bên xác nhận, cho dù đã có nguồn tin về vấn đề này. Tuy nhiên, giới phân tích lại tin rằng câu chuyện hợp tác giữa EVN và SPT này chắc chắn sẽ xảy ra. Sở dĩ như vậy bởi nếu EVN Telecom và SPT đơn lẻ thi tuyển 3G thì cơ hội giành được giấy phép rất khó khăn. Phía EVN Telecom lâu nay vẫn chưa tỏ ra có ưu thế lớn trong kinh doanh, nhưng lại được hậu thuẫn mạnh từ phía công ty mẹ là EVN. SPT với mô hình công ty cổ phần “tự làm, tự hưởng” chứ không có được sự hậu thuẫn của những “ông bố, bà mẹ” giàu có như EVN Telecom. Trên thực tế, SPT có nhiều kinh nghiệm kinh doanh còn EVN Telecom lại có hạ tầng mạnh và sự hậu thuẫn từ phía công ty mẹ. Trong khi đó, công nghệ thông tin di động cho phép hai nhà khai thác có thể cùng khai thác chung trên một mạng di động. Như vậy, trên lý thuyết việc hợp tác giữa EVN và SPT cũng nằm trong sự hợp lý bởi nó sẽ tăng được sức mạnh và trở thành những ứng cử viên cho chiếc vé 3G. Có lẽ câu chuyện hợp tác giữa EVN và SPT phải chờ đến khi Bộ TT&TT phát hồ sơ thi tuyển 3G mới ngã ngũ.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 52 ra ngày 30/6/2008